2007-06-22 18:02:58

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN CÁC GIÁM MỤC NƯỚC TOGO


VATICAN. Sáng 22-6-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến các GM thuộc 7 giáo phận tại Togo. Ngài ca ngợi nỗ lực của các vị trong việc cổ võ sự hòa giải, bảo vệ và thăng tiến hôn nhân và gia đình.

Các GM Togo vừa kết thúc cuộc viếng mộ hai thánh Tông Đồ và thăm Tòa Thánh. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, ĐTC nói: ”Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn vì sự kiên trì và can đảm của anh em giữa bao nhiêu khó khăn của đất nước trong những năm gần đây. Trong nhiều dịp, anh em đã góp phần vào công cuộc đối thoại hòa giải đất nước, nhắc nhớ cho mọi người về mọi đòi hỏi của công ích, trong niềm trung thành với chân lý về Thiên Chúa và con người”.

ĐTC nói thêm rằng: ”Tôi chào mừng sự dấn thân của anh em cho việc bảo vệ và tôn trọng sự sống, chống lại nạn phá thai. Ngoài ra, sự thăng tiến chân lý và phẩm giá của hôn nhân, cũng như sự bảo tồn các giá trị thiết yếu gia đình phải là ưu tiên hàng đầu của anh em. Việc mục vụ gia đình là một yếu tố nòng cốt đối với công việc rao giảng Tin Mừng, giúp người trẻ khám phá ý nghĩa của sự dấn thân trung thành và nhất phu nhất phụ với nhau”.
ĐTC không quên khích lệ các GM Togo tiếp tục cổ võ và thăng tiến các trường Công Giáo là môi trường giáo dục toàn diện, phục vụ các gia đình và sự thông truyền đức tin”. Ngài cũng nhắn nhủ các giáo dân tại Togo, dấn thân xây dựng một xã hội công bằng hơn, và một đàng luôn tôn trọng các truyền thống phong phú của dân tộc, nhưng đồng thời cần quyết liệt loại bỏ những gì trái ngược với sứ điệp giải phóng của Chúa Kitô và cầm hãm con người và xã hội trong sự tha hóa”.

Togo là một nước nhỏ ở miền tây Phi châu, với diện tích gần 57 ngàn cây số vuông và hiện có 5 triệu 700 ngàn dân cư, trong đó 29% là tín hữu Kitô, 20% theo Hồi giáo, và 51% theo các đạo cổ truyền của Phi châu. (SD 22-6-2007)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.