2007-06-15 16:23:15

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP HỘI NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG TÒA THÁNH VỀ VĂN HÓA


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 khích lệ Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa tiếp tục đối thoại với mọi người, không phân biệt văn hóa và tôn giáo.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 15-6-2007, dành cho các tham dự viên Hội nghị do Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Hội đồng này.

Hiện diện tại buổi tiếp kiến có ĐHY Paul Poupard, Chủ tịch Hội đồng này từ 19 năm nay và nhiều chức sắc của Hội đồng, cùng với các tham dự viên Hội nghị. Lên tiếng trong dịp này ĐTC nhấn mạnh sự cấp thiết đối với Giáo Hội phải thăng tiến sự phát triển văn hóa, nhắm tới phẩm tính các sứ điệp và nội dung của chúng về phương diện nhân bản và tinh thần, vì nền văn hóa ngày nay đang chịu ảnh hưởng nhiều của tiến trình hoàn cầu hóa, vì thế nếu không có sự phân định trong tinh thần cảnh giác, các tiến trình đó có thể quay ngược chống lại con người, làm cho con người trở nên nghèo nàn thay vì được phong phú hơn.

ĐTC đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn đối với Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa vì những công trình Hội đồng này đã thi hành trong 25 năm qua. Ngài cũng cám ơn ĐHY Poupard, 77 tuổi, đã điều khiển cơ quan này.

Hội nghị kỷ niệm do Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa triệu tập đã tiến hành từ ngày 13 đến 15-6-2007. Trong số các diễn giả có 3 vị HY đại diện cho 3 châu lục. ĐHY Ivan Dias người Ấn độ, Tổng trưởng Bộ truyền giáo, đã trình bày về các giá trị hiện diện trong các nền văn hóa Á châu, như lòng yêu mến thinh lặng, sự khao khát học hỏi, tôn trọng sự sống, và coi gia đình như một nguồn sức mạnh, mang lại một môi trường thuận lợi để Lời Chúa có thể ăn rễ sâu.

ĐHY Claudio Hummes, OFM, người Brazil, Tổng trưởng Bộ giáo sĩ, khẳng định rằng trong nỗ lực rao giảng Tin Mừng, các tín hữu không được tìm cách áp đặt đức tin Kitô cho dân chúng, nhưng phải dùng các giá trị đã hiện diện trong các nền văn hóa địa phương để thu hút dân chúng đi vào một quan hệ sâu đậm hơn với Thiên Chúa (CNS, SD 15-6-2007)

G. Trần Đức Anh O.P








All the contents on this site are copyrighted ©.