ĐỨC THÁNH CHA CHỦ SỰ THÁNH LỄ KÍNH MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
ROMA. Lúc quá 7 giờ chiều ngày 7-6-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ trọng
thể tại thềm Đền thờ Thánh Gioan Laterano và cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa sau đó
tiến về Đền thờ Đức Bà Cả.
Tham dự thánh lễ, có hàng chục HY và đông đảo các
GM, cùng với các vị Giám Chức, LM và hàng chục ngàn tín hữu. Đặc biệt trên hàng đầu
có các thiếu nhi mới được rước lễ lần đầu. Phần cho rước lễ do 40 LM và 40 phó tế
vĩnh viễn của giáo phận Roma đảm trách. Ca đoàn của Giáo phận Roma phụ trách phần
thánh ca trong buổi lễ. Trong bài giảng, ĐTC đề cao tầm quan trọng của Thánh Thể
như lương thực cho Dân Chúa trên đường lữ thứ trần gian. Ngài nói: ”Như manna đối
với dân Israel, Thánh Thể cũng là lương thực không thể thiếu được đối với mỗi thế
hệ Kitô để nâng đỡ họ trong lúc tiến qua sa mạc của trần thế này bị khô cằn vì những
hệ thống ý thức hệ và kinh tế không thăng tiến sự sống, nhưng lại tiêu diệt sự sống;
đó là một thế giới trong đó lý lẽ của quyền lực và của cải thống trị, thay vì lý lẽ
của sự phục vụ và yêu thương; một thế giới trong đó nhiều khi nền văn hóa bạo lực
và chết chóc chiến thắng. Nhưng Chúa Giêsu đến và mang lại cho chúng ta an ninh: chính
Ngài là 'bánh sự sống' (Gv 6,35.48).
ĐTC cũng nói đến ý nghĩa cuộc rước kiệu
Mình Thánh Chúa qua các đường phố là để kêu gọi sự chú ý của mọi người về sự kiện
Chúa Kitô đã tự hiến tế cho toàn thể nhân loại. Ngài giải thích bài Phúc Âm thuật
lại Chúa Giêsu làm phép lạ hóa 5 chiếc bánh và 2 con cá ra nhiều để nuôi dân chúng
và nhấn mạnh rằng phép lạ Chúa làm chứa đựng một lời mọi gọi rõ ràng gửi tới mỗi người,
hãy đóng góp phần của mình. 5 chiếc bánh và 2 con cá tượng trưng sự phần đóng góp
của chúng ta, tuy nghèo nàn nhưng cần thiết, và Chúa biến phần đóng góp ấy thành món
quà tình thương cho tất cả mọi người”.
Và ĐTC kết luận rằng: ”Thánh Thể là
một lời mời gọi nên thánh và hiến mình vì anh chị em, vì ”ơn gọi của mỗi người chúng
ta chính là ơn gọi, cùng với Chúa Giêsu, trở thành bánh được bẻ ra để trao ban sự
sống cho thế giới” (Tông huấn sacramentum caritaris, n.88).
Sau thánh lễ,
ĐTC đã chủ sự cuộc rước Mình Thánh Chúa cùng với hàng ngàn tín hữu tiến bước trên
quảng đường dài hơn 1 cây số, tới Đền thờ Đức Bà Cả.
Tại đây có nghi thức chầu
Mình Thánh Chúa và ĐTC đã ban phép lành cho mọi người. (SD 7-6-2007)