2007-05-26 17:18:06

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN HĐGM MOZAMBIQUE


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 nhắn nhủ các GM Mozambique đặt việc truyền giáo lên hàng ưu tiên, đồng thời tăng cường việc huấn giáo cho các tín hữu.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến sáng 26-5-2007, dành cho các GM thuộc 12 giáo phận tại Mozambique nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm Tòa Thánh.

ĐTC khích lệ các GM luôn quan tâm đến các LM thuộc quyền, viếng thăm, tiếp đón, lắng nghe, hướng dẫn và khuyến khích các vị. ”Cùng với các LM, anh em có một công tác rất lớn lao cần thực hiện.. Anh em hãy làm sao để công cuộc truyền giáo cho dân ngoại luôn được liệt kê vào số những ưu tiên của anh em.”

Trong ý hướng đó, ĐTC kêu gọi các GM Mozambique hãy dùng tất cả các phương tiện có thể, đồng thời hãy đón nhận và thăng tiến các phong trào và cộng đoàn mới trong giáo phận thuộc quyền, để khơi dậy và tăng cường đức tin trong tâm hồn các tín hữu và công bố niềm vui được tin nơi Chúa Giêsu Kitô.

Để được như thế, ĐTC khuyến khích các GM Mozambique giúp tăng cường việc huấn luyện cho các tín hữu, vì nếu không đức tin và việc thực hành đạo chỉ có tính cách hời hợt và mong manh, và các tín hữu sẽ không chống lại được chủ thuyết duy vật, hoặc tân ngoại giáo, là những hiện tượng đang lan tràn trong các xã hội duy tiêu thụ.
Ngoài ra, đức tin sâu xa và dấn thân sẽ giúp các tín hữu dấn thân trong đời sống kinh tế xã hội, và góp phần bài trừ những bất công, nâng cao đời sống con người và những nhóm bị thiệt thòi, giáo dục về phong hóa chân chính, tinh thần bao dung, tha thứ và hòa giải. (SD 26-5-2007)

G. Trần Đức Anh OP









All the contents on this site are copyrighted ©.