2007-05-20 16:54:31

Đức Thánh Cha đọc kinh Lạy Nữ Vương thiên đàng chúa nhựt 20/5


Chúa nhựt tuần trưc, Đức Thánh Cha chủ sự lễ khai mạc Hội nghị lần thứ năm của Hội đồng các giám mục châu Mỹ Latinh, nhóm họp tại Aparecida, nưc Brasil. Qua ngày hôm sau, ngài đã về tới Italia và đi ngh ngơi ở Castel Gandolfo cho đến chiều thứ 6, vì thế có chưa có dịp gặp gỡ các tín hữu và khách hương tại Rôma. Lúc 12 giờ trưa hôm qua, ngài đã xưóng kinh kính Đức Mẹ tại cửa sổ văn phòng làm việc, và đã nhắc đến vài ý chỉ cầu nguyện. Trước hết là cầu cho hội nghị các giám mục châu Mỹ latinh vẫn còn tiếp diễn cho đến cuối tháng. Kế đến là đề tài của ngày Thế giới truyền thông, được cử hành hàng năm vào chúa nhựt sau lễ Chúa Lên trời, kể từ năm 1967 theo ước nguyện của công đồng Vaticanô II. Mỗi năm Toà thánh đề nghị một đ tài để suy nghĩ và học tập qua một sứ đip được phát hành từ ngày 24 tháng giêng, lễ kính thánh Francois de Sales. Chủ đề của năm nay liên quan đến việc giáo dục các thanh thiếu nhi trong việc sử dụng những phương tin này, đồng thời cũng nêu lên trách nhiệm của các nhân viên trong ngành này trong công tác giáo dục giới trẻ. Bài huấn dụ kết thúc với lời kêu gọi cầu nguyện hợp ý với Đức Maria để xin Chúa Thánh Thần tái diễn biến cố Ngũ tuần. Nên biết là tại Vatican và tại nhiều nơi trên thế giới, lễ Chúa Giêsu lên trời đã được mừng vào thứ năm vừa qua (40 ngày sau lễ Phục sinh), còn tại Italia và Việt Nam thì lễ được dời lại chúa nhựt hôm qua. Sau khi ban phép lành Toà thánh, Đc Bênêđictô XVI còn thêm một ý chỉ cầu nguyện cho hoà bình ở dải Gaza, nơi mà nhiều tên lửa được phóng từ phía Palestine vào dân cư Israel, và những cuộc trả đũa của quân lực nưc này đã gây ra nhiều tổn thất không nhỏ về nhân mạng. Trong khi bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân thuộc cả hai phía, Đc Thánh Cha đã khẩn khoản nhân danh Thiên Chúa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột này, và kêu gọi lực lượng Palestine, chính phủ Israel và cộng đoàn quốc tế hãy gắng tái lập bầu khí hòa bình qua những cuộc đàm phán.

 
Sau đây là bài huấn dụ.

Anh chị em thân mến,

Trước hết, tôi xin lặp lại lời tri ân lên Thiên Chúa vì chuyến tông du sang nước Brasil mới thực hiện từ ngày 9 đến 14 tháng 5 vừa qua, và đồng thời, tôi xin cám ơn tất cả những ai đã đồng hành với tôi bằng lời cầu nguyện. Như anh chị em đã biết, mục tiêu của cuộc viếng thăm này là để khai mạc Hội nghị lần thứ Năm của các hội đồng giám mục châu Mỹ Latinh và miền Caraibi. Nhưng trước khi bắt đầu biến cố mang tầm quan trọng với Giáo hội như vậy, tôi đã có cơ hội gặp gỡ các cộng đoàn Kitô hữu tại Brasil. Thực vậy, rất đông các tín hữu đã tụ tập tại San Paolo, cách riêng nhân dịp lễ phong thánh cho vị chân phước đầu tiên người bản xứ, tu sĩ Antonio di Sant’Anna Galvão. Tôi hy vọng sẽ thuật lại chuyến đi này trong buổi tiếp kiến chung vào thứ tư sắp đến. Trong khi chờ đợi, tôi xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho Hội nghị đang tiếp tục nhóm họp ở Aparecida, và cho hành trình của Dân Thiên Chúa tại châu Mỹ latinh.

Một lý do khác để suy nghĩ và cầu nguyện trong ngày hôm nay là ngày Thế giới Truyền thông hằng năm, lần này mang đề tài là: “Các thiếu nhi và phương tiện truyền thông: một thách đố cho cuộc giáo dục”. Các thách đố giáo dục trong thế giới hiện nay thường liên hệ tới ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông, đang cạnh tranh với trường học, Giáo hội, và ngay cả với gia đình nữa. Trong bối cảnh này, việc đào tạo để sử dụng đúng đắn các phương tiện truyền thông thật là quan trọng: cha mẹ, các giáo viên và cộng đoàn Giáo hội được kêu gọi để hợp tác trong việc giáo dục các thiếu nhi và thanh niên biết chọn lựa và trưởng thành trong việc phê bình, biết đánh giá cái gì thực sự là đẹp đẽ và phù hợp với luân lý. Đàng khác, các phương tiện truyền thông cũng cần phải góp phần của mình trong công cuộc giáo dục, bằng cách cổ võ phẩm giá của con người, của hôn nhân và gia đình, những thành tựu của nền văn minh. Không thể nào chấp nhận được những chương trình nào gieo rắc bạo lực và những thái độ phản xã hội, hoặc hạ giá phái tính, nhất là khi trình diễn cho các vị thành niên. Vì thế tôi xin lặp lại lời kêu gọi những nhà hữu trách trong kỹ nghệ sản xuất phim ảnh, những người hoạt động trong ngành truyền thông, xin họ hãy bảo vệ ích lợi chung, tôn trọng chân lý và che chở phẩm giá của con người và của gia đình.

Anh chị em thân mến, phụng vụ cử hành lễ Chúa Giêsu lên trời vào thứ năm vừa rồi, và tại vài quốc gia, vào ngày hôm nay. Đức Giêsu phục sinh trở về với Chúa Cha, mở cho chúng ta con đường vào sự sống vĩnh cửu và ban Chúa Thánh Thần xuống trên chúng ta. Cũng tựa như xưa kia các thánh tông đồ, thì ngày nay chúng ta sau lễ Chúa Lên Trời cũng tụ họp nhau cầu nguyện, hợp với Đức Trinh nữ Maria để nài xin Thánh Thần ngự xuống (xc. Cv 1,12-14). Xin Mẹ chuyển cầu cho Hội thánh được hưởng lễ Ngũ tuần mới

Bình Hoà








All the contents on this site are copyrighted ©.