2007-05-19 15:34:07

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN 350 THAM DỰ VIÊN HỘI NGHỊ ”NĂM THỨ 100”


VATICAN. Sáng 19-5-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến 350 tham dự viên Hội nghị của tổ chức ”Năm Thứ 100” ủng hộ ĐGH. Ngài kêu gọi không nên giới hạn sự phát triển vào lãnh vực kinh tế, nhưng cần để ý tới các khía cạnh nhân bản và xã hội.

Các tham dự viên, phần lớn là các nhà doanh thương, được sự hướng dẫn của ĐHY Attilio Nicola, Chủ tịch cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, và có một số GM, LM cũng hiện diện tại Hội nghị. Trong những ngày họp, các tham dự viên phân tích dưới khía cạnh kinh tế và xã hội, những thay đổi tại các nước đang lên về kinh tế, nhất là tại Á châu, với những âm hưởng về văn hóa và tôn giáo theo sau đó. Đáng tiếc là sự phát triển kinh tế mạnh mẽ tại nhiều nước Á châu không luôn kèm theo một sự phát triển thực sự về xã hội. Ngoài ra tại Phi châu, sự phát triển kinh tế và xã hội gặp phải nhiều chướng ngại và thách đố.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, ĐTC nhắc lại một đoạn trong thông điệp xã hội ”Centesimus Annus”, Năm Thứ 100, của Đức Gioan Phaolô 2, trong đó có khẳng định rằng ”Không được hiểu sự phát triển về phương diện hoàn toàn là kinh tế mà thôi, nhưng theo nghĩa sự phát triển con người toàn toàn. Phát triển đích thực ở đây không phải chỉ là nâng mọi dân tộc lên mức độ của các nước giàu ngày nay, nhưng là xây dựng một cuộc sống xứng đáng hơn qua công việc liên đới, làm tăng trưởng đích thực phẩm giá và tính cách sáng tạo của mỗi người, gia tăng khả năng của họ trong việc đáp ứng ơn gọi của họ, đáp lại tiếng gọi của Chúa chứa đựng trong ơn gọi ấy” (n.29)

Trong buổi tiếp kiến, tổ chức ”Năm Thứ 100” cũng trao cho ĐTC ngân khoản họ quyên góp được, để hỗ trợ các công tác bác ái của ngài (SD 19-5-2007)

G. Trần Đức Anh OP










All the contents on this site are copyrighted ©.