2007-05-04 18:38:53

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP CÁC GIÁM MỤC MACEDONIA, MONTENEGRO VÀ SERBIA


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 khuyến khích các GM Macedonia, Montenegro và Serbia tăng cường việc đào tạo LM, cổ võ sự cộng tác của giáo dân, và đừng nản chí trước bao nhiêu khó khăn trong công tác mục vụ.

Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày 4-5-2007 dành cho các GM thuộc 3 Cộng hòa cựu Yugoslavi, họp thành HĐGM quốc tế thánh Cirillo và Metodio, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh Tông Đồ Phêrô Phaolô và thăm Tòa Thánh.

ĐTC nhiệt liệt khích lệ dự án thành lập Đại chủng viện liên giáo phận ở Subotica, và nhấn mạnh rằng: ”Cần giúp các chủng sinh ngày càng ý thức rõ ràng hơn LM là ”alter Christus”, Chúa Kitô thứ hai, và LM phải vun trồng quan hệ thân mật với Chúa Giêsu, nếu muốn chu toàn sứ mạng của mình, và không coi mình chỉ là một công chức trong một tổ chức Giáo Hội. LM phải hoàn toàn phục vụ Giáo Hội là một cơ năng sống động và thiêng liêng, kín múc nghị lực của mình không phải từ những thành phần quốc gia, chủng tộc hay chính trị, nhưng là từ hoạt động của Chúa Kitô hiện diện nơi các thừa tác viên của Giáo Hội”.

ĐTC nhắn nhủ các GM làm sao để mọi thành phần Dân Chúa tham gia vào đời sống và sứ mạng Giáo Hội. Để được vậy, cần tăng cường việc huấn luyện lương tâm cho các tín hữu theo Tin Mừng, nhờ đó họ có thể kiến tạo dễ dàng hơn một xã hội có chiều kích nhân bản. Về điểm này, ĐTC đặc biệt cảnh giác chống lại ”quan niệm sai lầm về sự tân tiến hiện đại, đề cao những nhu cầu cá nhân, để đồi gây thiệt hại cho những nghĩa vụ của mỗi người đối với Thiên Chúa và với cộng đoàn của họ”.

Sau cùng, nhắc đến sự kiện các tín hữu Công Giáo tại các nước GM Macedonia, Montenegro và Serbia chỉ là thiểu số bé nhỏ so với đại đa số tín hữu Chính Thống, với bao vấn đề đi kèm, ĐTC nói rằng: ”Anh em đùng nản chí trước bao nhiêu khó khăn, nhưng hãy liên kết sức mạnh với nhau và kiên nhẫn tiếp tục công việc của anh em, với xác tín rằng, với ơn Chúa giúp, một ngày kia sẽ có những hoa trái mà chính Chúa làm cho chín mùi theo ý định cứu độ huyền nhiệm của ngài” (SD 4-5-2007)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.