2007-04-25 18:20:57

ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI TĂNG CƯỜNG AN NINH LƯU THÔNG


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi các giới chức chính quyền và dân chúng góp phần tăng cường an ninh lưu thông.

Ngỏ lời với hàng chục ngàn tín hữu hành hương vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng 25-4-2007 tại Quảng trường Thánh Phêrô, ĐTC nói: ”Do sáng kiến của LHQ, tuần này được dành cho an ninh lưu thông. Tôi gửi lời khích lệ các cơ quan chính quyền đang nỗ lực duy trì các đường xá an ninh và bảo vệ nhân mạng bằng những phương thế thích hợp; tôi cũng khuyến khích tất cả những người đang tận tụy tìm kiến những kỹ thuật và chiến lược mới để giảm bớt con số quá nhiều tai nạn lưu thông trên thế giới. Và trong khi tôi cầu nguyện cho các nạn nhân, cho những người bị thương và thân nhân của họ, tôi mong ước rằng do ý thức về trách nhiệm đối với tha nhân, những người lái xe, nhất là người trẻ, hãy tỏ ra thận trọng và tỏ ra tôn trọng nhiều hơn đối với bộ luật lưu thông”.

Tuần lễ an ninh lưu thông do LHQ đề xướng, bắt đầu từ ngày 23-4 đến 29-4-2007. Mỗi năm trên thế giới có 1,2 triệu người chết vì tai nạn lưu thông và 50 ngàn người khác bị thương.

Nhân tuần lễ này, Liên hiệp quốc tế về xe hơi đã phát động chiến dịch ”làm cho đường xá an toàn”, nhắm thu thập chữ ký để gửi đến Đại hội đồng LHQ, và mời gọi các tổ chức quốc tế tài trợ các cơ cấu hạ tầng đường xá cầu cống tại các nước đang phát triển, hãy dành 10% số tiền đầu tư ấy cho các cơ cấu hạ tầng an ninh. Người ta kêu gọi đầu tư thêm 300 triệu mỹ kim trong vòng 10 năm cho công trình này. (SD 25-4-2007)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.