2007-04-19 18:15:25

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN TỔNG THƯ KÝ LHQ


VATICAN. Lúc 6 giờ chiều ngày 18-4-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến Ông Tổng thư ký LHQ, Ban Ki Moon, và ông đã mời ngài đến viếng thăm trụ sở LHQ.

Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết cuộc tiếp kiến nằm trong khuôn khổ hàng loạt các cuộc gặp gỡ giữa các vị Giáo Hoàng trước đây, đặc biệt là Đức Gioan Phaolô 2, dành cho các vị Tổng thư ký LHQ, như một dấu chỉ đánh giá cao của Tòa Thánh đối với vai trò chủ yếu của LHQ trong việc duy trì hòa bình trên thế giới và thăng tiến sự phát triển các dân tộc.

Ông Ban Ki Moon muốn gặp ĐTC trong khuôn khổ các cuộc viếng thăm đầu tiên Ông thực hiện tại Phi châu, Âu Châu và Trung Đông trong vòng vài tháng sau khi nhậm chức ngày 1-1 năm nay. Ông cũng đến Vatican để chính thức mời ĐTC viếng thăm trụ sở LHQ.

Trong cuộc hội kiến, ĐTC và Ông Tổng thư ký đã thảo luận về những đề tài có liên hệ đến hai bên, như việc tái lập sự tín nhiệm nơi sự đa phương và củng cố đối thoại giữa các nền văn hóa. Các vị cũng đề cập đến tình hình quốc tế đặc biệt đáng lưu ý, sự đóng góp mà Giáo Hội Công Giáo và Tòa Thánh có thể dành cho hoạt động của LHQ, đi từ bản sắc và các phương tiện riêng của Giáo Hội, để giải quyết các cuộc xung đột hiện nay và đạt tới sự cảm thông giữa các dân nước.

Sau khi gặp ĐTC, Ông Tổng thư ký LHQ đã hội kiến với ĐHY Quốc vụ khanh Tarcisio Bertone cùng với Đức TGM ngoại trưởng Dominique Mamberti.

Ông Ban Ki Moon đến Italia để viếng thăm trong hai ngày và đã gặp gỡ các giới chức chính quyền Italia. Ông cám ơn Italia vì đã gửi quân đội tham gia các sứ vụ hòa bình. Chính phủ Italia yêu cầu Ông Tổng thư ký LHQ ủng hộ chiến dịch kêu gọi bãi bỏ án tử hình trên thế giới. (SD 19-4-2007)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.