VATICAN. Chiều thứ sáu, 13-4 tới đây, ĐHY Christophe Schoenborn O.P, TGM giáo phận
Vienne, Chủ tịch HĐGM Áo, sẽ mở cuộc họp báo tại Roma, để giới thiệu cuốn sách của
ĐTC Biển Đức 16 với tựa đề ”Đức Giêsu thành Nazareth”.
ĐHY Schoenborn, 62
tuổi, nguyên sinh viên của ĐHY Joseph Ratzinger và từng là Tổng thư ký ủy ban soạn
cuốn sách Giáo Lý chung của Hội Thánh Công Giáo, công bố hồi năm 1992.
Hiện
diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo còn có giáo sư Daniele Garrone, Khoa trưởng Phân
khoa thần học Tin Lành Valdese ở Roma, và giáo sư Massimo Cacciari, dạy môn thẩm Mỹ
tại đại học Sự Sống-Sức khỏe Thánh Raphael ở Milano, bắc Italia.
Ấn bản tiếng
Ý, Đức và Ba Lan, sẽ bắt đầu được bán tại các tiệm sách từ ngày thứ hai, 16-4, trùng
vào sinh nhật thứ 80 của ĐTC. Hôm 4-4-2007, ĐTC đã nhận được ấn bản đầu tiên các cuốn
sách của ngài. Ông Manuel Herder, Giám đốc nhà xuất bản Herder bên Đức, đã trao cho
ĐTC ấn bản tiếng Đức vào cuối buổi tiếp kiến chung tại Quảng trưởng Thánh Phêrô.
Cuốn ”Đức Giêsu thành Nazareth” của ĐTC không phải là một văn kiện Huấn Quyền, nhưng
là kết quả nghiên cứu riêng của ngài, và trong tư cách đó, người ta có thể tự do thảo
luận và phê bình. Điều này có nghĩa là cuốn sách không ràng buộc nghiên cứu của các
nhà chú giải Kinh Thánh và các thần học gia. Đây cũng không phải là một Thông điệp
dài về Chúa Giêsu, nhưng là sự trình bày riêng của nhà thần học Joseph Ratzinger về
Chúa Giêsu. Ấn bản Anh ngữ cuốn sách của ĐTCT do nhà xuất bản Double Day ở New
York ấn hành. Sách dầy 400 trang gồm 10 chương.
Phần đầu và phần cuối Lời
Tựa cuốn sách của ĐTC đã được công bố ngày 21-11-2006, qua đó, ngài giải thích rằng
trong tình trạng văn hóa ngày nay và trong nhiều lối trình bày về Chúa Giêsu, có sự
cách quãng ngày càng lớn giữa ”Đức Giêsu lịch sử” và ”Chúa Kitô của đức tin”, và càng
ngày người ta càng có cảm tưởng là chúng ta chỉ biết ít điều chắc chắn về Đức Giêsu
và chỉ về sau, niềm tin về thiên tính của Chúa mới tạo nên hình ảnh của ngài. ĐTC
nhận xét: ”Tình trạng này thật là bi thảm đối với đức tin, vì nó làm cho điểm tham
chiếu về Chúa không còn chắc chắn nữa: tình bạn thân mật với Chúa Giêsu mà tất cả
đều tùy thuộc, có nguy cơ trở nên trống rỗng”.
Để ý tới tất cả những kết quả
nghiên cứu gần đây, ĐGH muốn tái trình bày cho chúng ta Đức Giêsu của các Sách Tin
Mừng là Đức Giêsu lịch sử đích thực, như một nhân vật khôn ngoan và đầy sức thuyết
phục mà chúng ta có thể và phải tham chiếu, trong niềm tín thác, và chúng ta có lý
do vững vàng để đặt niềm tin cũng như đời sống Kitô của chúng ta trên Đức Giêsu. Nói
tóm lại, qua cuốn sách này, ĐGH muốn thi hành công tác cơ bản đó là nâng đỡ đức tin
của anh chị em mình, và ngài thi hành điều đó dựa trên điểm nòng cốt của đức tin,
tức là Đức Giêsu Kitô (SD 4-4-2007)