ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN HỘI ĐỒNG TÒA THÁNH MỤC VỤ Y TẾ
VATICAN. Sáng 22-3-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến các tham dự viên Hội nghị toàn
thể của Hội đồng Tòa Thánh mục vụ y tế. Ngài kêu gọi các nhân viên y tế Công Giáo
luôn ý thức mối liên hệ rất chặt chẽ giữa phẩm chất nghề nghiệp chuyên môn và đức
bác ái Kitô.
Hội đồng Tòa Thánh mục vụ y tế nhóm họp dưới quyền chủ tọa của
ĐHY Chủ tịch Javier Lozano Barragán, người Mêhicô, và duyệt xét việc thực thi các
chương trình và dự án do Hội đồng đề ra trong thời gian qua. Trong số các tham dự
viên, có 6 HY, 11 GM, 12 LM, tu sĩ và giáo dân thành viên, cùng với nhiều chuyên gia
quốc tế.
Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, ĐTC nhắc đến tấm gương của các vị thánh
đã phục vụ Chúa Kitô nghèo khó và đau khổ nơi con người của các bệnh nhân, như thánh
Gioan Thiên Chúa, thánh Camillo de Lellis, thánh Giuseppe Cottolengo. Ngài nhắc nhở
các nhân viên y tế Công Giáo về nghĩa vụ săn sóc các bệnh nhân và bảo vệ sự sống con
người: ”Cứu giúp con người là một nghĩa vụ, nó đáp ứng một quyền căn bản của con người,
và vì sự chăm sóc cho cá nhân cũng mang lại lợi ích cho tập thể”.
ĐTC nhận
định rằng ”sự quí chuộng và tín nhiệm đối với các nhân viên y tế tùy theo mức độ người
bệnh có biết chắc rằng những người bênh vực sự sống này không bao giờ coi rẻ sự sống
con người, dù đó là một người bị tàn tật”.
ĐTC cũng đề cập đến Tông Huấn ”Bí
tích Tình Thương” (Sacramentum caritatis) ngài mới công bố hôm 13-3-2007 về phép Thánh
Thể, và khẳng định rằng 'chính từ Thánh Thể mà việc mục vụ y tế có thể tiếp tục kín
múc sức mạnh để cứu giúp và thăng tiến con người một cách hữu hiệu và theo phẩm giá
của họ.. Thánh Thể, khi được phân phát cho các bệnh nhân một cách xứng đáng và với
tinh thần cầu nguyện, chính là nhựa sống can ủi và đổ tràn trong tâm hồn họ ánh sáng
nội tâm để sống hoàn cảnh bệnh tật đau khổ của họ trong tinh thần tin tưởng và huy
vọng”. Trong ý hướng đó, ĐTC ủy thác Tông Huấn cho các nhân viên y tế và mời gọi
họ áp dụng văn kiện này trong lãnh vực mục vụ y tế, để rút ra những đường hướng linh
đạo và mục vụ thích hợp”. (SD 22-3-2007)