2007-03-09 18:44:31

ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI CÁC XÍ NGHIỆP TRUYỀN THÔNG


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi các vị lãnh đạo các tổ hợp kỹ nghệ truyền thông yêu cầu các nhà sản xuất chương trình hãy bảo tồn công ích, duy trì sự thật, bảo vệ phẩm giá mỗi người và cổ võ sự tôn trọng các nhu cầu của gia đình .

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 9-3-2007 dành cho 70 HY, GM và chuyên gia tham dự khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh truyền thông xã hội, nhóm tại Vatican từ ngày 5 đến 9-3-2007 về đề tài ”Những ưu tiên trong lãnh vực truyền thông xã hội đối với Giáo Hội và Hội đồng chúng ta”.

ĐTC nhìn nhận những đóng góp rất lớn của các cơ quan truyền thông cho nền văn minh và ngài ghi nhận rằng trong khi ngành báo chí đang phải chiến đấu để duy trì mức ấn hành, các hình thức khác của ngành truyền thông như phát thanh, truyền hình và Internet đang phát triển với mức độ đặc biệt. Trong trào lưu hoàn cầu hóa, sự gia tăng các cơ quan truyền thông điện tử này cũng trùng với sự tập trung các phương tiện truyền thông ấy trong tay một số tổ hợp đa quốc, với ảnh hưởng vượt lên trên mọi biên cương xã hội và văn hóa”.

ĐTC cũng cảnh giác rằng ngoài những lợi ích rất lớn trên đây của các cơ quan truyền thông, một điều hiển nhiên người ta cũng nhận thấy, đó là có nhiều điều có tính chất tai hại cũng được truyền tới hằng triệu gia đình trên thế giới dưới những hình thức khác nhau. Khi chiếu sáng ánh quang chân lý của Chúa Kitô vào những bóng đen như thế, Giáo Hội mang lại hy vọng. Vì thế, chúng ta hãy tăng cường nỗ lực khuyến khích mọi người hãy đặt ngọn đèn sáng trên giá đèn để soi sáng cho mọi người trong nhà, tại trường học và trong xã hội (cf Mt 5,14-16)”. (SD 9-3-2007)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.