2007-03-08 18:53:03

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN HỘI THÁNH PHÊRÔ TÔNG ĐỒ


VATICAN. Sáng 8-3-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến Ban Chấp Hành Hội Thánh Phêrô (Circolo di San Pietro), đến trao cho ngài số tiền quen gọi là ”Đồng tiền thánh Phêrô”, đã quyên góp được trong giáo phận Roma năm vừa qua, để Tòa Thánh có phương tiện làm việc bác ái và truyền giáo.

Buổi tiếp kiến này vẫn diễn ra hằng năm sau lễ kính Tòa Thánh Phêrô. ĐTC nhiệt liệt cám ơn các thành viên Hội Thánh Phêrô, một hội đã được thành lập cách đây 138 năm, và nói rằng:

”Thói quen cổ kính gọi là Đồng tiền thánh Phêrô thực ra đã có trong các cộng đồng Kitô tiên khởi, phát xuất từ ý thức rằng mỗi tín hữu cũng được mời gọi hỗ trợ về mặt vật chất cho công cuộc rao giảng Tin Mừng, và đồng thời quảng đại trợ giúp những người nghèo khổ túng thiếu, khi nhớ lại lời Chúa Giêsu dạy: ”Mỗi khi các con làm những điều này cho một trong các anh em bé nhỏ nhất của Thầy là các con làm cho chính Thầy” (Mt 25,39).

ĐTC ghi nhận rằng qua các thế kỷ, thói quen vừa nói được lan rộng, thích ứng với các nhu cầu khác nhau của thời đại và tiếp tục ngày nay. Mỗi giáo phận, mỗi giáo xứ và cộng đoàn dòng tu hằng năm vẫn quyên góp ”Đồng tiền Thánh Phêrô” gửi về trung ương Giáo Hội, để được phân phối theo các nhu cầu và những đơn xin từ các nơi được gửi về Đức Giáo Hoàng”.

ĐTC nói thêm rằng: ”Thời nay, Giáo Hội tiếp tục phổ biến Tin Mừng và cộng tác vào việc xây dựng nhân loại huynh đệ và liên đới hơn. Chính nhờ Đồng Tiền Thánh Phêrô, Giáo Hội có thể chu toàn sứ mạng truyền giáo và thăng tiến con người như thế”.

Sau cùng, ĐTC không quên ca ngợi hoạt động bác ác của Hội Thánh Phêrô Tông Đồng, đặc biệt từ hơn 6 năm nay, đang phụ trách Nhà Trọ Thánh Tâm: tại đây hằng ngày có những người thiện nguyện của Hội nâng đỡ các bệnh nhân và gia đình họ”.

Theo thông cáo công bố ngày 12-7-2006, số tiền các tín hữu Công Giáo toàn thế giới đóng góp trong năm 2005 cho các hoạt động tông đồ và bác ái của ĐTC quen gọi là ”đồng tiền thánh Phêrô” là 59 triệu 441 ngàn US, tức là tăng gần 15% (8 triệu US) so với năm 2004. Số tiền các giáo phận đóng góp cho Tòa Thánh trong năm 2005 là 26 triệu 846 ngàn Mỹ kim tức là giảm 363 ngàn mỹ kim so với năm 2004 trước đó. (SD 8-3-2007)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.