ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN HÀN LÂM VIỆN TÒA THÁNH VỀ SỰ SỐNG
VATICAN. Sáng ngày 24-2-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến 400 tham dự viên khóa họp
toàn thể thứ 13 của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống và ngài tái mạnh mẽ bênh vực
quyền sống trước các cuộc tấn kích mạnh mẽ ngày nay.
Khóa họp của Hàn Lâm
Viện Tòa Thánh về sống tiến hành trong 2 ngày 23 và 24-2-2007 tại Vatican về đề tài
”Lương tâm Kitô hỗ trợ quyền sống”. Trong số 400 tham dự viên cũng có nhiều GM, đặc
biệt là Đức Cha Elio Sgreccia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện. Trong buổi tiếp kiến, ĐTC
ghi nhận rằng càc cuộc tấn tấn kích chống lại quyền sống ngày càng gia tăng và bành
trướng, với những hình thức mới. Tại các nước Mỹ châu la tinh và các nước đang phát
triển, có những sức ép ngày càng mạnh mẽ thúc đẩy việc ban hành luật cho phá thai,
kể cả việc cho tự do sử dụng các hình thức mới trong việc phá thai bằng thuốc, viện
cớ là để bảo vệ sức khỏe sinh sản. Các chính sách kiểm soát dân số đang gia tăng,
mặc dù ngày nay người ta nhận thấy đó cũng là nguy hiểm về mặt kinh tế và xã hội”.
ĐTC tố giác hiện tượng tại các nước phát triển cao, người ta sử dụng những phương
thức tinh vi để chọn giống người tốt, qua việc thụ thai nhân tạo và những hình thức
chẩn đoán để đảm bảo sự chọn lựa. Làn sóng tuyển chọn giống tốt có tính cách kỳ thị
như thế được thực thi nhân danh điều gọi là an sinh của cá nhân, và đặc biệt người
ta cũng cổ võ những đạo luật làm cho chết êm dịu. Đàng khác, người ta gia tăng sức
ép thúc đẩy ban hành luật lệ công nhận những cặp sống chung khác với hôn nhân và khép
kín đối với việc sinh sản tự nhiên. Trong những tình trạng như thế, lương tâm bị đè
nén vì những phương tiện tạo sức ép tập thể, và không chứng tỏ đầy đủ sự cảnh giác
về tính chất trầm trọng về những vấn đề liên hệ. Quyền lực của kẻ mạnh hơn làm suy
yếu và tê liệt cả những người thiện chí”.
Trước tình trạng trên đây, ĐTC kêu
gọi giúp các tín hữu huấn luyện lương tâm ngay chính, dựa trên sự thật, nghĩa là được
soi sáng để nhìn nhận giá trị đích thực của các hành động và giá trị của các tiêu
chuẩn phán đoán, hầu phân biệt thiện ác, trong bối cảnh xã hội, sự đa nguyên vănhóa
và các quyền lợi liên hệ không trợ giúp để thi hành việc phân định như thế”.
ĐTC nhấn mạnh rằng ”Cần phải tái giáo dục về ước muốn nhận biết sự thật chân chính,
bênh vực tự do chọn lựa của mình trước những thái độ tập thể và những lời nịnh hót
tuyên truyền, để say mê vẻ đẹp luân lý và sự trong sáng của lương tâm. Đó chính là
nghĩa vụ tế nhị của các phụ huynh và các nhà giáo dục hỗ trợ các bậc cha mẹ. Đó cũng
là trách vụ của cộng đoàn Kitô đối với các tín hữu của mình.” (SD 24-2-2007)