2007-02-19 16:17:47

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN CÁC CHA GIẢI TỘI TẠI 4 ĐẠI THÁNH ĐƯỜNG ROMA


VATICAN. Sáng 19-2-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến 80 cha giải tội tại 4 Đại Vương cung thánh đường ở Roma. Ngài kêu gọi tái khám phá và đề nghị bí tích này cho các tín hữu giữa một thời đại có bao nhiêu thách đố về mặt tôn giáo và xã hội.

ĐHY James Stafford, người Mỹ, Chánh tòa ân giáo tối cao, đã đại diện mọi người chào mừng ĐTC tại buổi tiếp kiến. Ngài cũng là người đặc trách bổ nhiệm các cha giải tội tại 4 Đại vương cung thánh đường.
Ngỏ lời trong dịp này, ĐTC nhấn mạnh rằng việc xưng tội trở thành sự tái sinh về tinh thần, biến đổi hối nhân thành một tạo vật mới. Chỉ mình Thiên Chúa mới có thể thực hiện phép lạ ơn thánh này, và Chúa thi hành qua lời nói và cử chỉ của linh mục.

ĐTC nhắn nhủ rằng: Vì là dụng cụ tích cực của lòng từ bi Chúa, linh mục cần phải có sự nhạy cảm về tu đức và mục vụ, cùng với một sự chuẩn bị nghiêm túc về thần học, luân lý và sư phạm, giúp hiểu cuộc sống của con người.. Không nên quên rằng trong bí tích này, linh mục được mời gọi thi hành vai trò của người cha, vị thẩm phán tinh thần, một thầy dậy và một nhà giáo dục.

ĐTC không quên mời gọi các cha giải tội đào sâu đời sống nội tâm, với một linh đạo sâu xa được nuôi dưỡng bằng sự tiếp túc cầu nguyện với Chúa Kitô là Thầy và là Đấng Cứu chuộc... Chính linh mục cũng phải ăn rễ sâu nơi sứ điệp cứu độ và để cho mình được biến đổi sâu xa. ”Chúng ta không thể rao giảng sự tha thứ và hòa giải cho người khác nếu chính chúng ta không được các mầu nhiệm ấy thấm nhiễm”. ĐTC đặc biệt nhắc lại tấm gương của các vị thánh đặc biệt hăng say thi hành sứ vụ giải tội: thánh Gioan Maria Vianney (1786-1859) người Pháp, thánh Leopoldo Mandic (1866-1942), gốc Croát, thuộc dòng Capuchino, và thánh Pio da Pietralcina (1887-1968), người Italia, dòng Capuchino.

Việc giải tội tại 4 Đại vương cung thánh đường ở Roma được Tòa Thánh ủy thác cho các dòng khác nhau: các cha dòng Tên và dòng Thánh Augustino tại Đền thờ thánh Phêrô; các cha dòng Đa Minh tại Đền thờ Đức Bà Cả; các cha dòng Phanxicô tại Đền thờ Thánh Gioan Laterano, và sau cùng các cha dòng Biển Đức tại Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. (SD 19-2-2007)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.