2007-02-17 17:28:17

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP CÁC VỊ SỨ THẦN TÒA THÁNH TẠI MỸ CHÂU LA TINH


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi tôn trọng tự do tôn giáo, bênh vực hôn nhân và gia đình, đồng thời tận dụng tiềm năng truyền giáo của giới trẻ tại Mỹ châu la tinh.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 17-2-2007 dành cho 20 vị Sứ thần Tòa Thánh tại Mỹ châu la tinh, vừa kết thúc 3 ngày nhóm họp tại Vatican, dưới quyền chủ tọa của ĐHY Tarcisione Bertone S.D.B, Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Hiện diện tại khóa họp và buổi tiếp kiến, còn có nhiều chức sắc cấp cao của Tòa Thánh.
Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, ĐTC nói: ”Giáo Hội mong ước rằng tại các nước Mỹ châu la tinh, trong đó Hiến Pháp chỉ ”ban cấp” tự do tín ngưỡng và phụng tự, nhưng chưa ”nhìn nhận” tự do tôn giáo, các quan hệ hỗ tương sớm được xác định dựa trên các nguyên tắc tự quyết và sự cộng tác lành mạnh giữa Giáo Hội và Nhà Nước, trong niềm tôn trọng lẫn nhau. Sự kiện đó sẽ giúp cộng đoàn Giáo Hội phát huy mọi tiềm năng của mình để mưu ích cho xã hội. Việc xác định đúng đắn các quan hệ như thế không thể không để ý đến vai trò lịch sử, tinh thần, văn hóa và xã hội của Giáo Hội Công Giáo tại Mỹ châu la tinh”.

ĐTC cũng nhắc đến một số thách đố mà Giáo Hội đang phải đương đầu tại đại lục này, như sự kiện các giáo phái đang ra sức chiêu dụ tín đồ Công Giáo và ảnh hưởng ngày càng gia tăng của trào lưu tục hóa, hậu hiện đại và duy lạc thú. Đứng trước những thách đố trong thời điểm lịch sử hiện nay, các cộng đồng Kitô cần củng cố lòng gắn bó với Chúa Kitô bằng cách làm chứng tá về một đức tin trưởng thành và đầy vui tươi.. Cần phát huy tiềm năng truyền giáo vô biên của giới trẻ, vốn chiếm tới hơn 2 phần 3 dân số của Mỹ châu la tinh.

Sau cùng, ĐTC kêu gọi ưu tiên lưu tâm đến gia đình đang có nhiều dấu hiệu bị suy thoái trước sức ép của những thành phần 'vận động'(lobbies) với các quốc hội, có khả năng ảnh hưởng tiêu cực tới các tiến trình lập pháp. Nạn ly dị và sống chung không kết hôn đang gia tăng, trong khi tội ngoại tình được người ta nhân nhượng một cách không thể biện minh được. ĐTC nói: ”Cần tái khẳng định rằng hôn nhân và gia đình có nền tảng nơi nòng cốt chân lý về con người và về vận mệnh của con người; chỉ trên đá tảng tình yêu vợ chồng, chung thủy và bền vững, giữa một người nam và một người nữ, chúng ta mới có thể xây dựng một cộng đồng xứng với con người”.

ĐTC không quên nhắc đến các lãnh vực cần được Giáo Hội tại Mỹ châu quan tâm như hiện tượng di dân, tầm quan trọng của trường học, các giá trị và lương tâm, trong việc đào tạo các giáo dân trưởng thành, việc giáo dục giới trẻ cùng với những kế hoạch thích hợp về ơn gọi tháp tùng các chủng sinh và các tu sinh trong tiến trình đào tạo (SD 17-2-2007)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.