2007-02-12 18:16:46

ĐỆ TRÌNH NIÊN GIÁM 2007 CỦA TÒA THÁNH LÊN ĐỨC THÁNH CHA


VATICAN. Hôm 12-2-2007, Niên Giám mới 2007 của Tòa Thánh đã được ĐHY Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đệ trình lên ĐTC Biển Đức 16.

Hiện diện tại buổi đệ trình, còn có Đức TGM Leonardo Sandri, Phụ tá quốc vụ khanh, Đức Ông Vittorio Formenti, Đặc trách Văn phòng thống kê trung ương của Giáo Hội, cùng với nhiều cộng tác viên khác.
ĐTC nhiệt liệt cám ơn các vị đã góp phần vào việc soạn thảo và xuất bản cuốn Niên Giám Tòa Thánh thứ hai trong triều đại Giáo Hoàng của ngài.

Các con số trong Niên Giám mới cho thấy trong năm 2006 vừa qua, Tòa Thánh đã bổ nhiệm 180 GM mới, thành lập thêm 12 giáo phận, 9 Tổng giáo phận và một miền Giám quản Tông Tòa. Như vậy, tổng số các đơn vị hành chánh của Giáo Hội Công Giáo hiện nay là 2.915, hầu hết là các giáo phận.

Số tín hữu Công Giáo từ năm 2004 tới 2005 tăng thêm 17 triệu người, tức là từ 1 tỷ 98 triệu lên 1 tỷ 115 triệu, tương đương với 1,5%. Tỷ lệ các tín hữu Công Giáo trên hoàn cầu là 17,20% dân số thế giới.

Tỷ lệ gia tăng của các tín hữu Công Giáo tại Phi châu cao nhất, với 3,1%, tại Á châu là 2,71% và tại Mỹ châu là 1,2%. Nói chung tại 3 châu lục này, tỷ lệ Công Giáo tăng nhiều hơn dân số nói chung. Tình trạng số tín hữu Công Giáo ở Âu Châu hầu như đứng nguyên.

Từ năm 2004 đến 2005, số LM trong Giáo Hội Công Giáo tăng thêm 0,13% tức là 520 vị và hiện có 406.411 vị. Tuy nhiên, nếu xét từng châu lục, thì số LM tại Á châu tăng mạnh nhất với 3,80%, tiếp đến là Phi châu tăng 3,55%, nhưng sụt 0,5% tại Âu Mỹ và giảm 1,8% tại Úc châu.

Trong cùng thời gian vừa nói, số chủng sinh và tu sinh ban triết và thần học trong Giáo Hội tăng thêm gần 1400 thầy và hiện có 114.440 thầy, tức là tăng 1,23%. Tăng mạnh nhất là tại Phi châu với 3,46%, tiếp đến là tại Á châu với 2,90%, tại Mỹ châu chỉ tăng 0,6%. Tuy nhiên, số chủng sinh tại Âu Châu giảm 1,9%. Số chủng sinh tại Úc đứng yên với 950 thầy.

Trong năm 2005, cứ 100 ứng sinh lên chức LM của Giáo Hội, thì có 32 thầy thuộc Mỹ châu, 26 thầy Á châu, 21 Phi châu, 20 Âu Châu và chỉ có 1 thầy thuộc Úc châu.

Cuốn Niên Giám của Tòa Thánh dầy khoảng gần 2.400 trang là một dụng cụ làm việc quí giá đối với Giáo Hội Công Giáo. Cuốn này được đệ trình trước tiên lên Đức Thánh Cha vào khoảng trung tuần tháng 2 mỗi năm, và bắt đầu được bán tại các tiệm sách khoảng từ 1 tới 2,3 tuần sau đó. (SD 12-2-2007)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.