2007-02-10 17:08:34

ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI CAN ĐẢM BÊNH VỰC SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI


VATICAN. Hôm 10-2-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến phái đoàn của Hàn lâm viện Pháp về các khoa học đạo đức và chính trị. Ngài mời gọi các giới hữu trách hãy can đảm bênh vực sự thật về con người.

Khi còn là HY Joseph Ratzinger, ĐTC đã từng là thành viên ngoại quốc kết nạp của hàn lâm viện này từ năm 1992, kế vị nhà khoa học Andrei Dimitrijevitch Sakharov người Nga. ĐHY Roger Etchegaray hiện là thành viên Hàn lâm viện này, phân bộ tổng quát. Hàn lâm viện này bao trùm các ngành ngày nay được gọi là các khoa học nhân văn.
Trong buổi tiếp kiến, ĐTC nhắc đến tấm gương của ông Sakharov dưới thời cộng sản Liên Xô đã can đảm nói lên và sống theo sự thật, duy trì tự do đối với thế giới xung quanh thường có xu hướng áp đặt cách nhìn và lối cư xử. Tự do bên ngoài của ông bị cản trở, nhưng không ai có thể tước đoạt tự do nội tâm của ông, khiến ông dám lên tiếng để mạnh mẽ bênh vực đồng bào của ông nhân danh công ích”.

ĐTC nhấn mạnh rằng: ”Điều quan trọng là chúng ta cũng phải đề nghị cho giới trẻ con đường như vậy.. để họ can đảm và kiên trì phân định con đường tự do và hạnh phúc. Điều này đòi phải đáp ứng một số đòi hỏi và cố gắng, hy sinh và từ bỏ, để có thể hành động đúng đắn”.

ĐTC nói thêm rằng: ”Một trong những thách đố đối với con người thời nay, và đặc biệt đối với giới trẻ, đó là chấp nhận sống, không phải theo những hình thức bề ngoài, nhưng biết phát triển đời sống nội tâm, là nơi thống nhất bản chất và hành động, là nơi nhận thức phẩm giá của chúng ta là những người con của Chúa, được mời gọi sống tự do.”

Về điểm này, ĐTC nhấn mạnh rằng: ”Giống như Ông Sakharov, ngày nay điều quan trọng là con người không để mình bị cản trở vì những xiềng xích bên ngoài, như chủ thuyết duy tương đối, sự tìm kiếm quyền lực và lợi lộc với bất kỳ giá nào, ma túy, những quan hệ tình cảm vô trật tự, sự lẫn lộn về hôn nhân, sự không nhìn nhận con người trong mọi giai đoạn của cuộc sống, từ khi mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên,.. Chúng ta phải có can đảm nhắc nhở cho những người đồng thời hiện nay con người là gì và nhân loại là gì. Tôi mời gọi các chính quyền và những người có trách nhiệm thông truyền các giá trị, luôn có can đảm như thế đối với sự thật về con người” (SD 10-2-2007)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.