2007-02-09 17:17:21

ĐỨC THÁNH CHA ỦNG HỘ DỰ ÁN NGHIÊN CỨU THUỐC CHỦNG NGỪA CHO CÁC NƯỚC NGHÈO


VATICAN. Tòa Thánh nhiệt liệt ủng hộ dự án nghiên cứu thuốc chủng ngừa cho các nước nghèo do một nhóm các bộ trưởng các nước kỹ nghệ tân tiến đề xướng và gọi đó là một dự án nhân đạo ”sáng tạo và hứa hẹn”.

Dự án có tên gọi là ”Thị trường dấn thân tiến bộ” do các bộ trưởng Kinh tế Italia, Anh quốc, Canada, Nga, hoàng hậu Giordania và Giám đốc Ngân Hàng Thế Giới trình bầy với Đức Thánh Cha Biển Đức XVI trong buổi tiếp kiến sáng 9-2-2007 tại Vaticăng.

Đức Thánh Cha nói: ”Tôi hết lòng khuyến khích nỗ lực của qúy vị trong chương trình mới này và mục đích nhằm đẩy mạnh việc nghiên cứu các thuốc chủng ngừa mới. Chúng cần thiết vì giúp cho hàng triệu người trong đó có các trẻ em, khỏi chết hàng năm vì các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt trong những vùng nguy hiểm nhất. Trong thời đại toàn cầu hóa này chúng ta tất cả đều chú ý tới sự chênh lệch mức sống ngày càng lớn giữa các nước giầu và các nước kém phát triển có nạn nghèo đói gia tăng... Tôi bảo đảm với qúy vị sự ủng hộ hoàn toàn của Tòa Thánh cho dự án nhân đạo này được hướng dẫn bởi tinh thần liên đới, mà thế giới đang cần đến để thắng vượt mọi hình thức ích kỷ và thăng tiến sự chung sống hòa bình giữa các dân tộc. Như tôi đã nói trong Sứ Điệp gửi Ngày Hòa Bình Thế Giới năm nay: mỗi một việc phục vụ người nghèo là phục vụ hòa bình, vì nhiều căng thẳng đe dọa hòa bình chắc chắn bằt nguồn từ biết bao nhiêu chênh lệch bất công thê thảm còn hiện hữu trên thế giới”.

Linh Tiến Khải







All the contents on this site are copyrighted ©.