2007-02-02 19:29:59

ĐỨC THÁNH CHA KHÍCH LỆ CÁC TU SĨ NAM NỮ


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 đã khích lệ các tu sĩ nam nữ ý thức tầm quan trọng của hồng ân đời sống thánh hiến và làm chứng tá cho Tin Mừng của Chúa.

Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây chiều ngày 2-2-2007, nhân lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh, cũng là Ngày Đời Sống thánh hiến lần thứ 11.

Năm nay, ĐTC không đích thân cử hành thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô, nhưng cử ĐHY Franc Rodé, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, cử hành thay vào lúc 5 giờ rưỡi chiều, trước sự hiện diện của gần 10 ngàn tu sĩ nam nữ. Cuối thánh lễ, ngài đến chào thăm và ban huấn dụ cho các tu sĩ nam nữ. ĐTC nói: ”Để thực sự hữu hiệu, chứng tá Tin Mừng của anh chị em phải phát xuất từ một câu trả lời không chút do dự đối với sáng kiến của Thiên Chúa, Đấng đã thánh hiến anh chị em cho Ngài bằng một cử chỉ yêu thương đặc biệt”.

ĐTC đề cao chứng tá của các tu sĩ nam nữ và nhấn mạnh rằng: ”Khi chọn sống vâng phục, thanh bần và khiết tịnh vì Nước Trời, các tu sĩ chứng tỏ rằng mọi sự quyến luyến và yêu thích của cải và con người không thể thỏa mãn tâm hồn một cách chung cục; cuộc sống trần thế là một cuộc chờ đợi hơn kém lâu dài mong được diện kiến với Vị Hôn Phu thần linh, một cuộc chờ đợi cần được sống với con tim luôn tỉnh thức để sẵn sàng nhận ra và đón rước Chúa khi Ngài đến”.

ĐTC cũng nhận định rằng lối sống của các tu sĩ nam nữ là một 'dấu chỉ tương phản' vì cách tư tưởng và cuộc sống của họ trái ngược với luận lý của thế gian. Các tu sĩ chọn Chúa Kitô, hay đúng hơn họ để cho Chúa chinh phục trọn vẹn. Đứng trước sự can đảm ấy, bao nhiêu người khao khát chân lý bị xúc động và bị thu hút vì những người không do dự hiến thân mình cho những gì họ tin tưởng.”

Sau cùng, ĐTC nhắc nhở các tu sĩ đừng bao giờ quên rằng đời thánh hiến là một hồng ân của Chúa, và chính Chúa là Đấng dẫn đưa đời thánh hiến đến đích theo dự phóng của Ngài. Xác tín này mang lại an ủi và giữ gìn các tu sĩ khỏi chán nản thất vọng trước những khó khăn không thể tránh được của cuộc sống và bao nhiêu thách đố của thời đại ngày nay. Thực vậy, nhiều dòng tu có thể có cảm giác ngỡ ngàng lạc lướng vì những yếu đuối giữa lòng cộng đoàn và bao nhiêu chướng ngại cản trở việc chu toàn sứ mạng. Nhưng Chúa Hài Đồng Giêsu luôn sinh động giữa chúng ta, một cách vô hình, và nâng đỡ để chúng ta trung thành cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ”.
Trong thánh lễ trước đó, đồng tế với ĐHY Rodé, người Sloveni, thuộc dòng Lazzariste, còn có Đức TGM Gardin, dòng Phanxicô Viện Tu, Tổng thư ký của Bộ các dòng tu, và nhiều Bề trên tổng quyền các dòng nam.

Trong bài giảng, sau khi diễn giải về ý nghĩa ngày lễ Đức Mẹ dâng Chúa vào Đền Thánh, ĐHY Rodé nhấn mạnh rằng: những người nam nữ thánh hiến có nghĩa vụ trở thành chứng nhân cho ánh sáng, chứng nhân của niềm hy vọng hạnh phúc, chứng nhân về vẻ đẹp rạng ngời không ngừng xuất phát từ khuôn mặt hiển dung của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta có nghĩa vụ tỏ cho thế giới thấy đời sống thánh hiến thật là vui tươi và đẹp đẽ, có khả năng đặt con người ở trung tâm với tất cả nhu cầu của họ, có khả năng sống trọn thời gian Chúa ban, một thời gian có vẻ cam go và đầy yêu sách, vì các nhu cầu của sứ mạng Giáo Hội ngày càng mở rộng hơn”.

Theo thống kê mới nhất, trong Giáo Hội hiện có hơn 137 ngàn LM dòng, 768 ngàn nữ tu hoạt động và 48 ngàn nữ tu chiêm niệm, thêm vào đó có hàng ngàn thành viên tu hội đời.

G. Trần Đức Anh OP









All the contents on this site are copyrighted ©.