ROMA. Chiều 25-1-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã chủ sự buổi hát kinh chiều trọng thể tại
Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma, để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất
các tín hữu Kitô.
Hiện diện tại buổi cầu nguyện, ngoài đông đảo các HY, GM,
giáo sĩ và giáo dân Roma, còn có nhiều đại diện của các cộng đoàn Kitô khác. Đầu buổi
hát kinh, ĐHY Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô,
đã đại diện mọi người chào mừng ĐTC. ĐHY cảm tạ Chúa vì nhiều điều Cháu đã ban cho
chúng ta trong năm qua, và nhiều biến cố đại kết ĐTC đã thực hiện như cuộc viếng thăm
của ĐTC nơi Đức Thượng Phụ chung của Chính Thống giáo, cuộc viếng thăm của Đức TGM
giáo chủ Chính Thống Hy Lạp tại Tòa Thánh, cuộc viếng thăm của Đức TGM giáo chủ liên
hiệp Anh giáo, sứ điệp của ĐTC gửi Đại hội của Hội đồng Đại kết các Giáo Hội Kitô
ở Porto Alegre, Brazil, v.v. ĐHY Kasper cũng xin ĐTC khích lệ, vì nhiều khi chúng
ta như người câm điếc không lắng nghe Lời Chúa và lời tha nhân và không có thể nói,
vì thiếu sự hiệp thông trọn vẹn.
Sau mỗi thánh vịnh có một lời nguyện do một
chức sắc của các Giáo Hội Kitô khác xướng lên: bắt đầu là Đức TGM Gennadios, thuộc
Tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople, đặc trách các tín hữu Chính Thống tại Italia,
Malta và miền nam Âu Châu, tiếp đến là Đức GM John Flack, Giám đốc Trung Tâm Anh giáo
ở Roma, sau đó là Mục Sư Holger Milkan, thủ lãnh Giáo Hội Tin Lành Luther ở Italia.
Trong bài giảng, ĐTC nhắc đến đề tài tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất năm nay dựa
trên sự tích Chúa Giêsu chữa lành người câm điếc, và ngài đề cao tầm quan trọng sự
sự lắng nghe lời Chúa trong nỗ lực đại kết Kitô. ĐTC nói:
”Lắng nghe Lời Chúa.
Đây là điều ưu tiên trong sự dấn thân đại kết của chúng ta. Thực vậy không phải chúng
ta làm hoặc tổ chức sự hiệp nhất Giáo Hội. Giáo Hội không tự kiến tạo nên chính mình
và không sống bằng chính mình, nhưng bằng Lời đến từ miệng Thiên Chúa. Cùng nhau lắng
nghe Lời Chúa, thực hành việc đọc và suy gẫm Kinh Thánh, nghĩa là đọc kèm theo sự
cầu nguyện; để cho mình được sự mới mẻ không bao giờ già nua của Lời Chúa đánh động;
vượt thắng sự điếc của chúng ta đối với những lời không hợp với thành kiến và ý kiến
của chúng ta; lắng nghe và học hỏi nơi những người đã nghe Lời Chúa trước chúng ta,
để đọc Kinh Thánh trong truyền thống lâu dài và phong phú của sự lắng nghe Lời Chúa.
Đó là con đường phải theo để đạt tới sự hiệp nhất trong đức tin”. ĐTC cũng nhấn
mạnh rằng ai lắng nghe Lời Chúa thì có thể và phải nói và thông truyền Lời Chúa cho
tha nhân, cho những người chưa bao giờ được nghe Lời Chúa, hoặc những người đã nghe
mà quên mất. Các tín hữu Kitô chúng ta phải tự hỏi: phải chăng chúng ta đã đã nên
câm nặng quá? Chúng ta thiếu can đảm nói và làm chứng như những người đã chứng kiến
việc Chúa chữa lành người câm điếc ở miền Thập Tỉnh?”
Sau kinh Magnificat,
6 ý nguyện đã được đại diện của các cộng đoàn Kitô khác nhau xướng lên, trước khi
ĐTC ban phép lành kết thúc cho mọi người (SD 25-1-2007)