ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN TÂN ĐẠI SỨ MONTENEGRO CẠNH TÒA THÁNH
VATICAN. Sáng 22-1-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã đại sứ đầu tiên của nước Montenegro cạnh
Tòa Thánh, Ông Antun Sbutega, đến trình quốc thư.
Montenegro là quốc gia thứ
175 lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh ngày 16-12 năm 2006. Trước kia, nước này
là một trong 6 cộng hòa thuộc Liên bang Yugoslavi. Sau khi chế độ cộng sản sụp đổ,
các cộng hòa này dần dần trở thành những quốc gia độc lập từ sau năm 1991, và Liên
bang Yugoslavi chỉ còn lại 2 Cộng hòa là Serbi và Montenegro. Nhưng trong cuộc trưng
cầu dân ý hồi tháng 5 năm 2006 nhân dân Montenegro quyết định trở thành nước độc lập
và ngày 3 tháng 6 tiếp đó, Quốc hội Montenegro tuyên bố tách rời khỏi Serbi. Ngày
19-6-2006, Tòa Thánh tuyên bố chính thức nhìn nhận cộng hòa Montenegro. Quốc gia này
chỉ rộng 14 ngàn cây số vuông, với hơn 630 ngàn dân cư, đa số theo Chính Thống giáo.
Về mặt Công Giáo, tại Montenegro có hai giáo phận là tổng giáo phận Antivari (Bar)
với 11.500 tín hữu Công Giáo, phần lớn là người gốc Albani, và giáo phận Cattaro (Koto)
có 10 ngàn tín hữu Công Giáo, phần lớn là người Croát. Toàn Giáo Hội tại nước này
chỉ có 27 LM và 65 nữ tu.
Tân đại sứ Sbutega của Montenegro năm nay 57 tuổi,
nguyên là giáo sư kinh tế tại đại học Podgorica, và trong 6 năm qua, ông phục vụ tại
Hội Giáo Hoàng thánh Phêrô Tông Đồ thuộc Bộ truyền giáo.
Trong diễn văn chào
mừng ông tân đại sứ, ĐTC cổ võ sự tiếp tục củng cố quốc gia pháp quyền tại Montenegro
trong các lãnh vực của đời sống công cộng, qua việc chấp nhận những biện pháp thực
sự bảo đảm cho mọi người dân được hưởng các quyền lợi như hiến pháp quốc gia qui định.
ĐTC cũng khuyến khích sự cộng tác và đối thoại liên tôn giữa các tôn giáo khác nhau
tại Montenegro, đặc biệt là sự đối thoại huynh đệ giữa Giáo Hội Chính Thống và Công
Giáo tại nước này, để phục vụ công ích của toàn dân. (SD 22-1-2007)