ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI THỔ NHĨ KỲ NHÌN NHẬN CÔNG GIÁO VỀ PHÁP LÝ
VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ nhìn nhận qui chế pháp lý của
Giáo Hội Công Giáo tại nước này, và ngài cổ võ sự cộng tác giữa các tín hữu Kitô và
Hồi giáo.
ĐTC bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 19-1-2007
dành cho tân đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ cạnh Tòa Thánh, Ông Muammer Dogan Akdur, đến trình
quốc thư. Ông năm nay 60 tuổi và từng làm đại sứ tại Kirghizistan và Venezuela.
Trong diễn văn chào mừng Ông Đại Sứ Akdur, ĐTC nhắc đến và cám ơn chính phủ và nhân
dân Thổ Nhĩ kỳ về sự tiếp đón dành cho ngài trong cuộc viếng thăm hồi cuối tháng 11
năm ngoái, và ngài cũng khẳng định rằng ”Được hưởng tự do tôn giáo được Hiến pháp
Thổ Nhĩ Kỳ dành cho mọi tín hữu, Giáo Hội Công Giáo mong muốn được hưởng một qui chế
pháp lý được nhìn nhận, và có một cơ cấu đối thoại chính thức giữa HĐGM và chính quyền
quốc gia để có thể giải quyết những vấn đề có thể được đặt ra và tiếp tục những quan
hệ tốt đẹp giữa hai bên. Tôi chắc chắn chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ sẽ làm tất cả những gì
trong quyền hạn của mình để tiến hành theo chiều hướng đó”. ĐTC tái bày tỏ sự
tôn trọng của Giáo Hội Công Giáo đối với Hồi giáo và lòng quí mến của ngài đối với
các tín hữu Hồi giáo. Tòa Thánh xác tín rằng các tín hữu thuộc các tôn giáo khác nhau
phải nỗ lực hoạt động chung để bênh vực hóa bình, bắt đầu bằng sự tố giác bạo lực,
quá nhiều khi được sử dụng trong quá khứ dưới chiêu bài tôn giáo, tìm hiểu nhau và
tôn trọng nhau nhiều hơn để kiến tạo một xã hội huynh đệ.
Sau cùng, ĐTC cho
biết Tòa Thánh nhìn nhận chỗ đứng đặc biệt của Thổ Nhĩ kỳ và vị trí địa lý cũng như
lịch sử của Thổ như một cây cầu nối liền Á và Âu Châu, và ngã tư của các nền văn hóa
và tôn giáo. Tòa Thánh đánh giá cao sự dấn thân của Thổ giữa lòng cộng đồng quốc tế
để bênh vực hòa bình.
Về phần tân đại sứ Akdur, ông cám ơn ĐTC vì sự ủng hộ
của Tòa Thánh dành cho Thổ Nhĩ Kỳ trong tiến trình gia nhập Liên hiệp Âu Châu. Ông
gọi cuộc viếng thăm của ngài tại Thổ Nhĩ Kỳ và một giai đoạn mới trong lịch sử và
chưa từng có trong quan hệ giữa Thổ và Tòa Thánh. Cuộc viếng thăm này mang lại một
đà tiến mới cho quan hệ tốt giữa hai bên, và giúp phản ánh cho toàn thế giới một hình
ảnh gương mẫu về sự cảm thông lẫn nhau và đồng hướng về tinh thần. Ngoài ra, cuộc
viếng thăm của ĐGH đã giúp làm lắng dịu một số hiểu lầm và tăng cường sự đối thoại
giữa các tôn giáo và văn hóa.
Đại Sứ Akdur tái khẳng định rằng Nhà Nước Thổ
Nhĩ Kỳ đối xử đồng đều với tất cả các cộng đồng tôn giáo. Ông nhắc lại mong ước của
Thổ là được gia nhập Liên hiệp Âu Châu và bày tỏ sự hài lòng về những lời tuyên bố
của ĐGH về vị trí của Thổ Nhĩ Kỳ tại Âu Châu.