2007-01-12 16:02:10

ĐỨC THÁNH CHA MỜI GỌI CHÍNH QUYỀN ROMA VÀ VÙNG LAZIO THĂNG TIẾN, BẢO VỆ VÀ YỂM TRỢ GIA ĐÌNH TRUYỀN THỐNG


VATICĂNG: Sáng thứ năm 11-1-2007 Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã tiếp phái đoàn chính quyền vùng Lazio tới chúc mừng năm mới. Ngài kêu gọi chính quyền có đường lối chính trị thăng tiến, bảo vệ và yểm trợ gia đình truyền thống.

Đức Thánh Cha nói: ngày nay hôn nhân và gia đình cần được hiểu biết nhiều hơn trong giá trị nội tại và trong các lý do đích thật của nó. Giáo Hội phải gia tăng dấn thân mục vụ cho mục đích này. Nhưng cũng cần có một đường lối chính trị của gia đình và cho gia đình và đây là trách nhiệm riêng của qúy vị. Nghĩa là cần gia tăng các sáng kiến giúp các cặp vợ chồng trẻ bớt gặp khó khăn và gánh nặng hơn trong việc lập gia đình, sinh con cái và giáo dục chúng, bằng cách tạo công ăn việc làm cho họ, kìm hãm giá cả nhà ở thấp chừng nào có thể, gia tăng số các trường mẫu giáo và vườn trẻ. Trái lại, xem ra nguy hiểm và không ích lợi các dự án luật lệ thừa nhận các hình thức sống chung không thích hợp khác, rốt cuộc làm suy yếu và gây bất ổn cho gia đình hợp pháp dựa trên hôn nhân.

Đức Thánh Cha cũng nhắc đến ưu tiên mục vụ của Giáo phận Roma chú ý tới việc giáo dục các thế hệ trẻ và cầu mong chính quyền cũng lưu tâm tới tầm quan trọng xã hội và dân sự của vấn đề đó và hy vọng có sự cộng tác phong phú hơn giữa hai bên.

Trước đó Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc viếng thăm quán ăn của Caritas Roma dành cho người nghèo tại Colle Oppio hôm thứ năm 4-1-2007. Ngài khẳng định rằng người đau khổ thuộc Giáo Hội đồng thời thuộc tất cả mọi anh chị em trong gia đình nhân loại. Và trong một nghĩa chính xác, họ cũng thuộc trách nhiệm các giới chức chính quyền. Ngài cám ơn sự cộng tác tích cực của chính quyền với các cơ cấu Giáo Hội trong nỗ lực thoa dịu và trợ giúp mọi hình thức nghèo khổ trên bình diện kinh tế cũng như tương quan nhân bản, đang đè nặng trên nhiều người và nhiều gia đình, đặc biệt là các gia đình di cư.

Bên cạnh đó là lãnh vực sức khỏe đòi buộc phối hợp nhiều nỗ lực hơn nữa trong việc bảo đảm cho những ai đau yếu bệnh tật trên vật lý cũng như tâm thần được săn sóc thích đáng. Giáo hội và các cơ quan công giáo sung sướng được góp phần cộng tác của mình, dựa trên các nguyên tắc của sự thánh thiêng của sự sống con người từ khi thụ thai cho tới khi chết tự nhiên, và bản vị của người bệnh. Đức Thánh Cha xin các giới chức chính quyền tạo các điều kiện dễ dàng cho sự cộng tác và đóng góp đó của Giáo Hội cho thiện ích của toàn dân.

Sau cùng qua phái đoàn giới chức chính quyền Roma và vùng Lazio, Đức Thánh Cha bầy tỏ lòng trìu mến, sự gần gũi và lo lắng mục vụ của ngài với tất cả mọi người dân toàn vùng. Đức Thánh Cha cầu mong có sự cộng tác giữa Giáo Hội và xã hội dân sự trong sự tôn trọng tính chất đời lành mạnh, để bảo toàn những gia tài qúy báu mang dấu vết Kitô giáo và cho thiện ích toàn vẹn của dân chúng

Linh Tiến Khải







All the contents on this site are copyrighted ©.