2006-12-15 19:02:06

ĐTC TIẾP KIẾN ĐỨC TÂN THƯỢNG PHỤ CÔNG GIÁO COPTE AI CẬP


VATICAN. Sáng 15-12-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến Đức tân Thượng Phụ Công Giáo Copte Ai Cập, Antonios Naguid, cùng với các GM, LM và tín hữu của Giáo Hội này, đến viếng thăm chính thức lần đầu tiên để bày tỏ tình hiệp thông với Tòa Thánh.

Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, ĐTC khích lệ Giáo Hội Công Giáo Copte đẩy mạnh tiến trình đại kết với các tín hữu Chính Thống Copte tại Ai Cập, quan tâm đến vấn về giáo dục cho giới trẻ về mặt nhân bản, linh đạo, luân lý và trí thức, qua hệ thống các trường học và việc huấn giáo có phẩm chất cao, mưu ích cho toàn thể xã hội.

ĐTC cũng nói rằng: ”Tôi mời gọi anh em hãy tăng cường việc đào tạo các linh mục và đông đảo người trẻ muốn dâng mình cho Chúa. Sự sinh động của các cộng đồng Kitô trên thế giới ngày nay đòi phải có những vị mục tử theo tâm hồn của Chúa và là những chứng nhân đích thực của Ngôi Lời Thiên Chúa, những người hướng dẫn biết giúp các tín hữu ngày càng làm cuộc sống và sứ mạng của mình được ăn rễ sâu trong Chúa Kitô”.

ĐTC ghi nhận tòa của Đức Thượng Phụ Antonios Naguid, tòa Alessandria, trong 5 thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo là tòa quan trọng nhất sau Roma. Ngài gợi lại truyền thống linh đạo, thần học, triết học và chú giải Kinh Thánh phong phú của Giáo Hội ở Alessandria, với các giáo phụ nữ Clemente thành Alessandria, Origène, thánh Atanasio và Cirillo.

Đức Thượng Phụ Naguid được bầu lên thay thế ĐHY Stephanos II Ghattas, 86 tuổi, hồi cuối tháng 3 năm 2006 và được ĐTC nhận cho hiệp thông ngày 6 tháng 4 năm 2006. Đức Thượng Phụ Naguid năm nay 71 tuổi, sinh ngày 7-3-1935 tại Ai Cập, học thần học và kinh thánh tại Roma. Sau 13 năm dạy Kinh thánh tại Đại chủng viện Maadi, ngài được chọn làm GM giáo phận Minya, Ai Cập, năm 1977. Theo truyền thống, sau khi nhậm chức, vị tân thượng phụ của một Giáo Hội Công Giáo Đông phương đến gặp ĐTC để bày tỏ tình hiệp thông với Tòa Thánh và với Giáo Hội hoàn vũ.

Tại Ai Cập, các tín hữu Kitô Copte vào khoảng 10 triệu người, trong số này lối 250 ngàn tín hữu thuộc Giáo Hội Công Giáo, và phần còn lại thuộc Giáo Hội Chính Thống Copte. Cũng có các tín hữu Công Giáo Copte sinh sống tại Pháp, Canada, Hoa Kỳ và Australia. Gần 90% trong số 80 triệu dân Ai Cập là tín hữu Hồi giáo (SD 15-12-2006)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.