2006-12-02 18:32:46

ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI CÁC TÍN HỮU SỐNG MÙA VỌNG


VATICAN. Chiều thứ bẩy, 2-12-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã chủ sự buổi hát kinh chiều I trọng thể, nhân dịp khai mạc mùa vọng, mở đầu năm phụng vụ mới của Giáo Hội. Ngài mời gọi các tín hữu chuẩn bị đón tiếp Chúa Kitô đang đến bằng cách thực hành những công việc tốt lành.

Hiện diện trong buổi hát kinh có đông đảo các HY, GM và hàng ngàn tín hữu. Trong bài giảng sau bài đọc ngắn, ĐTC đặc biệt quảng diễn chân lý ”Thiên Chúa là Đấng đang đến”, và có thể nói đó chính là ”yếu tính của chính Thiên Chúa. Ngài nói:

”Mùa vọng nhắc nhở các tín hữu ý thức và sống phù hợp với chân lý này, một chân lý vang lên như một lời mời gọi phúc lợi, được lập lại mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi năm: Bạn hãy thức dậy, hãy nhớ rằng Thiên Chúa đang đến.. Thiên Chúa không phải là Đấng ở trên trời chẳng đoái hoài gì đến chúng ta và lịch sử chúng ta. Trái lại, Chúa là người Cha không ngừng nghĩ đến chúng ta, và muốn gặp gỡ, viếng thăm chúng ta trong niềm tôn trọng hoàn toàn tự do của chúng ta; Ngài muốn đến, ở giữa chúng ta, ở với chúng ta. Chúa đến, vì Ngài muốn giải thoát chúng ta khỏi sự dự và sự chết, khỏi tất cả những gì ngăn ản hạnh phúc chân thức của chúng ta”.

ĐTC nhấn mạnh sự kiện mùa vọng nói đến 2 lần Chúa đến: Chúa đến trong sự nhập thể làm người và Nggời sẽ trở lại trong vinh quang vào ngày tận thế. Đầu mùa vọng, phụng vụ nhấn mạnh sự trông đợi Chúa đến trong thời sau kết, nhưng khi đến gần lễ Giáng Sinh, Phụng vụ nói nhiều về biến cố Bethlehem, để nhận ra trong đó ”thời gian viên mãn”. Giữa hai sự đến ấy, ta có thể nhận ra sự đến thứ ba của Chúa, mà thánh Bernardo gọi là sự đến ở giữa và âm thầm, nơi tâm hồn các tín hữu, bắc một nhịp cầu giữa lần đến thứ nhất và lần sau hết. Đó là sự nhập thể thiêng liêng.

Về điểm này, ĐTC đề cao mẫu gương của Mẹ Maria, và nói rằng: ”Cũng như Đức Trinh Nữ giữ gìn trong tâm hồn Ngôi Lời nhập thể làm người, mỗi linh hồn tín hữu và toàn thể Giáo Hội, trong cuộc lữ hành trên mặt đất, cũng được mời gọi chờ đón Chúa Kitô đến, và tiếp nhận Chúa với niềm tin yêu luôn được đổi mới” (SD 2-12-2006)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.