VATICAN. Hôm 23-11-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến Đức TGM Rowan Williams, Giáo
Chủ Liên hiệp Anh giáo, đến viếng thăm Tòa Thánh nhân dịp kỷ niệm 40 năm cuộc gặp
gỡ lịch sử giữa Đức Phaolô 6 và Đức TGM Giáo Chủ Anh giáo Michael Ramsey.
Trong phái đoàn của Đức TGM Williams, có phu nhân Jane, 4 GM và 3 mục sư. Ngoài ra
cũng có một số nhân vật Công Giáo trong đó có ĐHY Murphy O'Connor, TGM Westminster,
Chủ tịch HĐGM Anh Quốc, và Đức TGM Alexander Brunett, của giáo phận Seattle, Hoa Kỳ,
Đồng Chủ tịch Ủy ban đối thoại giữa Công Giáo và Anh giáo.
ĐTC đã hội kiến
riêng với Đức Giáo Chủ trong 25 phút, trước khi tiếp kiến chung phái đoàn. Ngỏ lời
trong dịp này, ngài đề cao những thành quả trong công cuộc đối thoại đại kết giữa
Công Giáo và Anh giáo. ĐTC nhắc đến những ảnh hưởng tiêu cực và sức ép trên các tín
hữu và cộng đồng Kitô, như chính Đức TGM Giáo chủ đã công khai nói đến trong 3 năm
gần đây, đặc biệt là vấn đề truyền chức và một số giáo huấn luân lý, không những gây
căng thẳng trong Cộng đồng Liên hiệp Anh giáo, nhưng cả quan hệ với Giáo Hội nữa.
ĐTC nói: ”Chúng tôi tin rằng những vấn đề ấy có tầm quan trọng sinh tử đối với việc
rao giảng trọn vẹn Tin Mừng, và cuộc thảo luận hiện nay trong Liên hiệp Anh giáo về
vấn đề này có ảnh hưởng tới tương lai quan hệ giữa Công Giáo và Anh giáo”.
ĐTC kêu gọi tiếp tục đối thoại về thần học giữa Công Giáo và Anh giáo về các vấn đề
này, đồng thời khẳng định rằng thế giới đang cần chứng tá của chúng ta và sức mạnh
của chứng tá này đến từ việc rao giảng đồng nhất về Tin Mừng. Những đau khổ vô biên
của gia đình nhân loại và những hình thức bất công đang đè nặng trên cuộc sống của
bao nhiêu người chính là một lời kêu gọi cấp thiết đòi chúng ta phải làm chứng tá
và cùng phục vụ”.
ĐTC và Đức TGM Williams đã ký vào một tuyên ngôn chung,
nhắc lại cuộc viếng thăm cách đây 40 năm của hai vị tiền nhiệm, những tiến bộ đã đạt
được trong quan hệ đại kết 4 thập niên qua, cũng như những thách đố mới, không những
gây chia rẽ trong Liên hiệp Anh giáo nhưng còn tạo nên những chướng ngại nghiêm trọng
cho tiến trình đại kết giữa Anh giáo và Công Giáo. Vì thế, hai bên cần tái quyết tâm
nghiêm túc theo đuổi con đường dẫn đến sự hiệp nhất trọn vẹn.
Tuyên ngôn cũng
liệt kê nhiều lãnh vực trong đó các tín hữu Công Giáo và Anh giáo được mời gọi cùng
dấn thân cộng tác như: theo đuổi hòa bình tại Thánh Địa và các nơi trên thế giới,
đang bị xung đột và khủng bố đe dọa; cổ võ tôn trọng sự sống từ lúc mới thụ thai đến
lúc chết tự nhiên, bảo vệ sự thánh thiêng của hôn nhân và an sinh của các trẻ em trong
bối cảnh gia đình lành mạnh, tìm đến và nâng đỡ những người nghèo, những người bị
áp bức và những người dễ bị tổn thương, đặc biệt là những người bị bách hại vì tín
ngưỡng; chống lại những hậu quả tiêu cực của chủ nghĩa duy vật, chăm sóc thiên nhiên
và môi sinh”.
Liên hiệp Anh giáo đang bị chia rẽ trong nội bộ vì vấn đề truyền
chức GM cho phụ nữ, truyền chức cho những người thực hành đồng tính luyến ái và chúc
hôn cho những cặp đồng phái tính.
Cuộc gặp gỡ giữa ĐTC và Đức TGM Giáo chủ
Anh giáo được tiếp nối với buổi hát kinh trưa tại Nhà nguyện Mẹ Đấng Cứu Chuộc ở dinh
tông tòa, với sự tham dự của phái đoàn Anh giáo, trong đó có phu nhân Jane của Đức
Giáo Chủ và đông đảo các chức sắc Tòa Thánh, trong đó có ĐHY Bertone, Quốc vụ khanh,
và ĐHY Kasper.
Đức TGM Williams đến Roma hôm 21-11-2006. Ngài đã viếng thăm
và cầu nguyện tại Nhà nguyện Sistina trong dinh Tông Tòa, rồi gặp ĐHY Walter Kasper,
Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô.
Liên hiệp Anh giáo
hiện có 77 triệu tín hữu thuộc 27 giáo tỉnh tự trị. Đối với các vị thủ lãnh các giáo
tỉnh Anh giáo, Đức TGM Williams là người đầu trong số các vị đồng hàng, và không có
quyền tài phán trên các giáo tỉnh khác. (SD 23-11-2006)