ĐỨC THÁNH CHA TIẾP HỘI ĐỒNG TÒA THÁNH HIỆP NHẤT CÁC TÍN HỮU KITÔ
VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 tái long trọng khẳng định quyết tâm của ngài hoạt động hết
sức để tái lập sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình của tất cả các môn đệ Chúa Kitô.
Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 17-11-2006, dành cho các
HY, GM và các tham dự viên Hội nghị toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các
tín hữu Kitô, nhóm tại Roma trong những ngày này về đề tài: ”Tình trạng đại kết trong
sự biến chuyển”. ĐTC nhắc lại quyết tâm ngài đã đề ra trong thánh lễ ngày 24-4-2005
nhân dịp khai mạc sứ vụ chủ chăn Giáo Hội hoàn vũ của ngài, đồng thời nhấn mạnh rằng:
”Người kế vị thánh Phêrô hiện nay để cho mình đích thân được sứ mạng tái tạo sự hiệp
nhất trọn vẹn và hữu hình gọi hỏi, và sẵn sàng làm tất cả những gì trong quyền hạn
của mình để thăng tiến chính nghĩa cơ bản của Phong trào đại kết Kitô”. ĐTC đề
cao những tiến bộ lớn trên con đường đại kết, từ thời công đồng chung Vatican 2 đến
nay, cũng như những biến chuyển trong lãnh vực đại kết, đặc biệt là sự kiện nhiều
Giáo Hội Đông phương đã tìm lại được tự do, do những biến chuyển chính trị tại Đông
Âu, và nay đang dấn thân trong tiến trình rộng lớn tái tổ chức và tăng cường sức sinh
động. Ngài nhắc đến sự liên đới và cộng tác của Giáo Hội Công Giáo với các Giáo Hội
Đông phương, điều này thật là cấp thiết đứng trước tình trạng tục hóa lan tràn, nhất
là tại thế giới tây phương. Với các Giáo Hội Kitô Tây Phương, ĐTC cũng nói đến
những tiến bộ, đặc biệt là tuyên ngôn chung giữa Công Giáo và các Giáo Hội Tin Lành
Luther về đạo lý liên quan đến sự công chính hóa. Tuy nhiên, ngài cũng đề cập đến
những khó khăn còn tồn động, nhất là khó khăn trong việc tìm ra một quan niệm cung
về tương quan giữa Tin Mừng và Giáo Hội, và sứ mạng của Giáo Hội, sự hiệp nhất và
vấn đề thừa tác vụ trong Giáo Hội. Ngoài ra, có những khó khăn mới nảy sinh trong
lãnh vực luân lý, với hậu quả là những lập trường khác nhau của các cộng đoàn Kitô
về những vấn đề thời sợ làm giảm bớt ảnh hưởng của các cộng đoàn này đối với dư luận
quần chúng. ĐTC nói: ”Về phương diện này, cần có một cuộc đối thoại được đào sâu
về nhân loại học Kitô giáo, về sự giải thích Tin Mừng và về sự ứng dụng Tin Mừng một
cách cụ thể”. Ngài đặc biệt cổ võ phong trào đại kết tình thương, theo giới răn bác
ái Chúa Giêsu đã truyền dạy. Sau cùng, cần thăng tiến phong trào đại kết linh đạo.
ĐTC khích lệ Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô đang dấn thân trong chiều
hướng này, nhấn mạnh tới sự cầu nguyện, bác ái, hoán cải tâm hồn, để can thân bản
thân và cộng đoàn. (SD 17-11-2006) G. Trần Đức Anh OP