2006-11-13 18:18:33

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN TÂN ĐẠI SỨ NHẬT BẢN


VATICAN. Sáng 13-11-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến Tân Đại Sứ Nhật Bản cạnh Tòa Thánh, Ông Kagefumi Ueno, đến trình quốc thư. Ngài kêu gọi giải trừ võ trang hạt nhân trên toàn bán đảo Triều Tiên bằng đường lối thương thuyết.

Tân đại sứ Ueno của Nhật Bản năm nay 58 tuổi (1958), nguyên là Tổng lãnh sự tại Melbourne bên Úc và Đại Sứ tại Guatemala.

Trong diễn văn chào mừng Ông Tân Đại Sứ Nhật, ĐTC nhận định rằng tìm kiến hòa bình giữa các dân nước phải là một ưu tiên trong các quan hệ quốc tế. Các cuộc khủng hoảng hiện nay trên thế giới không thể tìm được giải pháp chung kết bằng bạo lực, trái lại, chúng phải được giải quyết bằng những phương thế ôn hòa, trong sự tôn trọng những điều đã cam kết... Bạo lực không bao giờ có thể là một câu trả lời chính đáng cho các vấn đề của xã hội vì nó hủy hoại phẩm giá, sự sống và tự do của con người mà nó muốn bảo vệ”.

ĐTC cũng đề cao nỗ lực và sự đóng góp của Nhật Bản cho tiến trình hòa bình trên thế giới, đặc biệt là tại Trung Đông. Ngài cũng bày tỏ mong ước nồng nhiệt cộng đồng quốc tế tiếp tục và tăng cường cứu trợ nhân đạo cho dân chúng dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là tại Bắc Hàn, vì sự ngưng viện trợ như thế có thể gây ra những hậu quả rất trầm trọng cho dân chúng.

Sau cùng ĐTC nói: ”Tòa Thánh khuyến khích những cuộc thương thuyết song phương và đa phương, với xác tín rằng cần phải tìm giải pháp cho các vấn đề bằng những phương thế hòa bình, và trong niềm tôn trọng những cam kết mà mọi phe hiện diện đã đưa ra, hầu đạt tới sự giải trừ hạt nhân tại bán đảo Triều Tiên”

Trong diễn văn khi trình quốc thư, Đại Sứ Nhật Bản cũng nói đến những vấn đề trầm trọng của thế giới ngày nay, những đe dọa hòa bình, vi phạm nhân quyền, nạn di cư, nghèo đói.. Ông đề cao sự cảnh giác của ĐGH, trước tình trạng đó, về sự lãng quên của con người đối với Thiên Chúa trong cuộc sống, sự thờ ơ của con người trong thái độ tháo thứ và kiêu ngạo. (SD 13-11-2006)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.