VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 khích lệ Giáo Hội Công Giáo tại Đức đừng nản chí trước trào
lưu tục hóa, trái lại thời hãy gia tăng công tác huấn giáo ở mọi cấp độ.
Ngài
đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 10-11-2006 dành cho 34
GM thuộc đoàn thứ I của HĐGM Đức về Roma viếng mộ 2 thánh Tông Đồ và thăm Tòa Thánh
trong những ngày này.
ĐTC khẳng định rằng: ”Nước Đức cũng ở trong cùng tình
trạng với toàn thế giới Tây Phương ở trong nền văn hóa bị tục hóa, trong đó Thiên
Chúa ngày càng bị biến khỏi ý thức công chúng, và các giá trị do ảnh hưởng của truyền
thống Giáo Hội ngày càng lu mờ. Trước tình trạng đó không thiếu những tín hữu có thái
độ cam chịu và nản chí, một thái độ cản trở việc làm chứng tá cho Tin Mừng cứu độ
của Chúa Kitô”.
ĐTC kêu gọi Giáo Hội tại Đức hãy coi tình trạng hiện nay như
một thách đố và đòi hỏi của Chúa Quan Phòng và can đảm đáp ứng thách đố ấy. Ngài nói:
”Các tín hữu Kitô chúng ta không được tỏ ra lo sợ trước sự xung đột tinh thần với
một xã hội vẫn còn tỏ ra ngỡ ngàng trước những câu hỏi nòng cốt của cuộc sống. Giáo
Hội có những câu trả lời từ Tin Mừng của Đấng đã nhập thể làm người cách đây 2 ngàn
năm, và vẫn còn giá trị”.
Trong chiều hướng đó, ĐTC đặc biệt khuyến khích
các GM Đức quan tâm tới vấn đề giảng dạy giáo lý Công Giáo tại các trường học, làm
sao để nội dung các chương trình này phù hợp với giáo lý Công Giáo, kèm theo cuộc
sống chứng tá của các giáo lý viên. Các giáo chức này cần trung thành với đức tin
của Giáo Hội, tham gia đời sống phụng vụ và mục vụ của các giáo xứ hoặc của các cộng
đoàn nơi họ thi hành công tác giảng huấn”.
Cũng trong bài huấn dụ, ĐTC nhắn
nhủ các GM Đức quan tâm đền các phân khoa và trường cao đẳng thần học, làm sao để
các giáo sư tại trung tâm giảng huấn này trung thành với khoa tàng đức tin và Huấn
Quyền của Giáo Hội, niềm trung thành này chính là điều kiện tiên quyết để nghiên cứu
và giảng dạy nghiêm túc về thần học. Trong ý hướng này, ĐTC kêu gọi các GM chỉ
cấp giấy chứng nhận ”không có gì ngăn trở” để bổ nhiệm giáo sư thần học, sau khi kiểm
chứng về đương sự một cách kỹ lưỡng và theo lương tâm.
Ngoài ra, để những
công tác trên đây có thể tiến hành tốt, cần cải tổ việc đào tạo LM tại chủng viện.
ĐTC nhắc nhở các GM Đức làm sao để các chủng viện thi hành sắc lệnh Optatam totius
của Công đồng chung Vatican 2 về việc đào tạo LM, đặc biệt là việc thiết lập năm dự
bị tại chủng viện, bởi vì ngày nay nhiều ứng sinh vào chúng viện không xuất thân từ
môi trường Công Giáo truyền thống, họ thiếu kiến thức và thực hành về giáo lý, đời
sống phụng vụ và bí tích trong Giáo Hội. (KNA 10-11-2006)