2006-10-26 19:24:33

ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI TRỢ GIÚP TRUNG ĐÔNG


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Liên hiệp Âu Châu, động viên cho hòa bình tại Thánh Địa, Liban và Irak.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến tân Đại Sứ Vương Quốc Bỉ cạnh Tòa Thánh, Ông Frank De Coninck, đến trình quốc thư sáng ngày 26-10-2006.

Trong diễn văn chào mừng Ông Đại sứ mới, ĐTC nhắc đến những thách đố mới của thế giới ngày nay, những đòi hỏi của sự hoàn cầu hóa những trao đổi và tình liên đới giữa con người với nhau, và nói rằng: ”Âu Châu cần tiếp tục cởi mở và dấn thân trong những công trường lớn của trái đất. Đứng hàng đầu trong các thách đố ấy, có vấn đề hòa bình và an ninh, giữa lúc người ta nhận thấy một tình trạng quốc tế trở nên mong manh vì những cuộc xung đột kéo dài, đặc biệt tại Trung Đông, với những tình trạng ngày càng bi thảm tại Thánh Địa, Liban và Irak, nhưng cả tại Phi châu và Á châu. Điều quan trọng là cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Liên hiệp Âu Châu quyết liệt động viên để bênh vực hòa bình, đối thoại giữa các dân nước và phát triển”.

ĐTC nói thêm rằng: ”Một thách đố khác đang được đề ra cho tương lai và căn tính của con người, đó là thách đố do các tiến bộ y khoa đề ra, và chủ thuyết duy tương đối về luân lý do sự tự do hóa đời sống luân lý. Trong bối cảnh đó, người ta thấy có những luật lệ mới đặt lại vấn đề tôn trọng sự sống con người từ lúc mới thụ thai đến lúc chết tự nhiên, với nguy cơ là biến con người thành đồ vật nghiên cứu và thí nghiệm, làm thương tổn đến phẩm giá con người. Vì thế, Giáo Hội mạnh mẽ nói lên xác tín của mình về con người và vận mệnh tuyệt vời của con người..”
ĐTC nhắc đến xác quyết của các GM Bỉ trong tuyên ngôn về phẩm giá trẻ em và kỹ thuật y khoa, trong đó các vị khẳng định rằng: ”Một biên giới luân lý vô hình mà sự tiến bộ kỹ thuật phải cúi mình tôn trọng: đó là phẩm giá của con người”. Qua tuyên ngôn này, các GM muốn phục vụ toàn thể xã hội bằng cách chỉ rõ những điều kiện để có một tương lai đích thực trong tự do và phẩm giá cho con người.

Tân Đại Sứ De Coninck của Bỉ năm nay 61 tuổi (1945) đã từng làm Đại sứ tại Rwanda và Congo cựu Zaire (SD 26-10-2006)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.