VATICAN. Trong buổi tiếp kiến sáng 12-10-2006, dành cho một tổ chức Do thái tên là
”Liên minh chống mạ lỵ”, ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi tăng cường việc đối thoại giữa Công
Giáo và Do thái giáo về các đề tài tôn giáo.
Liên minh này được thành lập
tại Hoa Kỳ với mục đích chấm dứt sự mạ lỵ chống lại dân tộc Do thái, bằng cách kêu
gọi lý trí, lương tâm và nếu cần sử dụng cả luật pháp. Phái đoàn Liên Minh do ông
Abraham Foxman, Giám đốc toàn quốc, hướng dẫn.
ĐTC nhận định rằng ”hoàn cảnh
thế giới ngày nay đang đòi hỏi các vị lãnh đạo tôn giáo, chính trị, học giả và kinh
tế, cần đẩy mạnh mức độ đối thoại giữa các dân tộc và văn hóa với nhau. Để được như
thế, cần phải đào sâu sự hiểu biết lẫn nhau và cùng cộng tác trong việc xây dựng một
xã hội công bằng và an bình hơn.. Người Do thái, Kitô và Hồi giáo có nhiều xác tín
chung, và có nhiều lãnh vực nhân đạo và xã hội họ có thể và phải dấn thân cộng tác
với nhau”.
ĐTC nhắc đến lời kêu gọi của Công đồng chung Vatican 2, trong tuyên
ngôn Nosta Aetate, thúc giục các tín hữu vượt thắng những xung đột quá khứ và kiến
tạo những mối liên hệ mới mẻ trong tình thân hữu và cộng tác với nhau. Công đồng cũng
đặc biệt khẳng định rằng Giáo Hội lên án mọi hình thức oán ghét và bách hại chống
lại người Do thái và mọi thái độ bài Do thái trong mọi thời đại và từ bất kỳ nguồn
mạch nào (NA 4).
Sau cùng, ĐTC nhận xét rằng cuộc đối thoại công khai giữa
Do thái và Công Giáo về những đề tài tôn giáo vẫn còn ở giai đoạn chập chững. Trên
bình diện này, ngài nói, cần có sự trao đổi và đối thoại chân thành, để tìm kiếm căn
bản và động lực tiến tới một quan hệ vững chắc và nhiều thành quả hơn.
Trong
cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin AP, Ông Foxman cho biết trong buổi tiếp kiến, Ông
đã xin ĐGH Biển Đức ”mạnh mẽ và liên lỷ lên tiếng chống lại trào lưu bài Do thái”,
ĐGH đáp: ”Tôi sẽ luôn sẵn sàng đối với quí vị, như một tiếng nói chống lại trào lưu
bài Do thái” (SD, AP 12-10-2006)