VATICAN. Hôm 26-9-2006, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: TGM Emmanuel Milingo và
4 GM do vị này truyền chức hôm 24-9-2006 đã bị vạ tuyệt thông tức khắc (tiền kết)
chiếu theo giáo luật khoản số 1382.
TGM Milingo, năm nay 76 tuổi, nguyên là
TGM giáo phận Lusaka bên Zambia, đã từng thành hôn với bà Maria Sung người Đại Hàn
trong một đám cưới tập thể hồi năm 2001 do ông Sun Myung Moon, thủ lãnh giáo phái
”Giáo Hội hiệp nhất” chủ sự tại thủ đô Washington. Sau đó, vị TGM này ăn năn trở lại
và được ĐTC Gioan Phaolô 2 đón nhận, và cho phép thi hành các sứ vụ tại Zagarolo gần
Roma. Tuy nhiên, hồi tháng 7 vừa qua, TGM Milingo lại qua Mỹ, loan báo thành lập Phong
trào ”Các LM thành hôn bây giờ!” và tái đoàn tụ với bà vợ Maria Sung.
Tại
trụ sở của giáo phái Đền thờ Imani ở Washington, hôm chúa nhật, 24-9-2006, TGM Milingo
đã tái truyền chức GM ”với điều kiện” cho 4 người có gia đình đã được phong GM trong
các Giáo Hội Công Giáo cũ trước đó, đứng đầu là John Stallings, một cựu LM người Mỹ
da đen, thuộc tổng giáo phận Washington, sau đó ly khai và được các GM Công Giáo cũ
truyền chức GM hồi năm 1990.
Trong thông cáo công bố hôm 26-9-2006, Phòng
báo chí Tòa Thánh cho biết TGM Emmanuel Milingo ở trong một tình trạng bất hợp pháp
và dần dần công khai rời bỏ sự hiệp thông của Giáo Hội, trước hết là vụ kết hôn, rồi
tới vụ truyền chức cho 4 GM hôm chúa nhật 24-9-2006. Do hành động công khai này, cả
TGM Milingo lẫn 4 người chịu chức đều bị vạ tuyệt thông tức khắc dự trù trong khoản
giáo luật số 1382.
Thông cáo cũng có biết trong thời gian qua, Tòa Thánh rất
quan tâm theo dõi các hoạt động gần đây của TGM Milingo, nhất là việc thành lập một
hiệp hội mới các LM kết hôn, gieo rắc sự chia rẽ và hoang mang nơi các tín hữu. Các
vị lãnh đạo các cấp của Giáo Hội đã tìm cách liên lạc với TGM Milingo để căn ngăn
đàng tiếp tục những hoạt động gây gương mù gương xấu, nhất là đối với các tín hữu
đã từng đi theo vị này trong sứ vụ bênh vực người nghèo và các bệnh nhân...”.
Sau cùng, thông cáo cho biết Tòa Thánh không nhìn nhận và không có ý nhìn nhận trong
tương lai những cuộc truyền chức từ đó mà ra, đồng thời cho răng tình trạng giáo luật
của 4 người được coi là GM kia vẫn là tình trạng của họ trước khi chịu chức”.
Trong giờ phút đau khổ này của Hội Thánh, toàn thể cộng đoàn Giáo Hội được mời gọi
tăng cường việc cầu nguyện”.