ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN 21 GM BANG ONTARIO, CANADA
CASTEL GANDOLFO. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi các tín hữu Công Giáo Canada đang hoạt động
trong lãnh vực chính trị đừng chiều theo dư luận để rồi làm thương tổn các nguyên
tắc luân lý tự nhiên.
Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến
sáng ngày 8-9-2006, dành cho 21 GM bang Ontario, nhân dịp các vị về Roma hành hương,
viếng mộ hai thánh Tông Đồ và thăm Tòa Thánh.
Ám chỉ tới sự kiện trong thời
gian gần gây, nhiều chính trị gia Công Giáo tại Canada đã bỏ phiếu ủng hộ luật công
nhân hôn nhân đồng phái và cho phá thai, ĐTC nói: ”Nhân danh sự bao dung, đất nước
của anh em đã phải chịu sự điên rồ, tái định nghĩa hôn nhân, và nhân danh ”tự do chọn
lựa”, đất nước anh em phải đương đầu hằng ngày với sự hủy hoại các trẻ em chưa sinh
ra. Một khi kế hoạch thần linh của Đấng Tạo Hóa bị làm ngơ không biết tới, thì người
ta cũng đánh mất sự thật về bản tính con người”.
ĐTC ghi nhận rằng ”thật là
một điều tai hại khi các giáo dân Kitô giữ nhiệm vụ lãnh đạo trong xã hội từ bỏ sự
hiệp nhất đức tin và ủng hộ sự tách biệt giữa lý trí và các nguyên tắc luân lý, để
rồi chiều theo các xu hướng nhất thời của xã hội, và những đòi hỏi giả dối của các
cuộc điều tra dư luận. Dân chủ chỉ thành công theo mức độ nó dựa trên sự thật và một
sự hiểu biết đúng đắn về nhân vị con người. Sự can dự của tín hữu Công Giáo vào đời
sống chính trị không thể làm thương tổn nguyên tắc ấy. Nếu không chứng tá Kitô cho
sự thật sáng ngời trong đời sống công cộng sẽ bị im bặt và người ta chủ trương một
sự độc lập với luân lý”.
Cũng trong bài huấn dụ, ĐTC đề cập sự cách biệt giữa
Tin Mừng và văn hóa, cũng như sự gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống công cộng.
Ngài đặc biệt nhắc đến chủ thuyết duy tương đối về luân lý như một chướng ngại đặc
biệt nham hiểm cản trở việc giáo dục. Chủ thuyết này không nhìn nhận một điều gì là
có tính chất chung kết, và coi ý muốn của mỗi người như tiêu chuẩn tối hậu để phán
đoán. Trong quan niệm đó, người ta làm lu mờ những mục đích cao cả của cuộc sống,
hạ thấp các tiêu chuẩn tuyệt hảo, dè dặt trước sự thiện, và miệt mài theo đuổi những
gì gọi là mới mẻ, và coi đó là sự thể hiện tự do của mình”.
Trong bối cảnh
đó, ĐTC khuyến khích các GM Canada gia tăng việc tông đồ trong lãnh vực trí thực,
hướng dẫn giới trẻ trong việc thực thi tự do của họ trong tương quan với sự thật,
và làm sáng tỏ quan hệ giữa đức tin và mọi khía cạnh trong đời sống gia đình và xã
hội. (SD 8-9-2006)