2006-08-20 19:50:07

ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI TRẢ TỰ DO CHO MỘT LINH MỤC CÔNG GIÁO BỊ BẮT CÓC TẠI BAGHDAD


CASTEL GANDOLFO: ĐTC đã kêu gọi trả tự do cho LM Saad Syrop Hanna bị bắt cóc chiều ngày 15 tháng 8 vừa qua trong khu phố Doura của thủ đô Baghdad.

Trong một điện tín mang chữ ký của Đức Hồng Y Angelo Sodano Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh gửi ĐC Emmanuel III Delly, Thượng phụ Babilonia của Giáo Hội công giáo Canđê, Đức Thánh Cha bầy tỏ sự gần gũi tinh thần của ngài với Giáo Hội Công Giáo Canđê và nhân dân Irak, đang gặp thử thách cam go. Ngài kêu gọi những người bắt cóc trả tự do cho cha Saad để cha có thể trở lại phục vụ Thiên Chúa, cộng đoàn Kitô và người dân Irak. Đức Thánh Cha cũng nhớ tới tất cả các nạn nhân các vụ bắt cóc tại Irak, và cầu nguyện để cho tệ nạn này chấm dứt. Ngài khuyến khích tín hữu công giáo Irak, cùng với tín hữu mọi tôn giáo và các người thiện chí, tiếp tục hoạt động để bảo đảm cho đất nước Irak thân yêu có một tương lai chung sống hòa hợp và hòa bình”.
Cha Syrop đã bị bắt cóc trên đường trở về nhà, sau khi dâng thánh lễ ban chiều kính Đức Mẹ hồn xác lên trời tại nhà thờ thánh Giacôbê. Toán người nói trên cũng bắt một tín hữu đi với cha, nhưng sau đó trả tự do cho người này và đẩy cha Syrop lên xe chở đi mất tích.

Đức Cha Jacques Isaac, Giám Mục Phụ tá giáo phận công giáo Candê Baghdad đã cho giới báo chí biết như trên hôm 18 tháng 8 vừa qua. Các Giám Mục của các Giáo Hội Kitô Baghdad đã nhóm họp để viết thư gửi tổng thống Jalal Talabani và thủ tướng Nouri al Maliki, bày tỏ lo âu và yêu cầu chính quyền có các biện pháp bảo đảm an ninh cho các linh mục. Các vị cũng đã tiếp xúc với các đảng phái chính trị trong chiều hướng này. Cách đây 20 ngày cũng đã có một linh mục khác là cha Raas Kashan, bị bắt cóc đánh đập, và được tự do sau khi hứa sẽ trả một số tiền chuộc. Cha Kashan đã rời khỏi Irak. Sự kiện các linh mục bị bắt cóc và bị đói tiền chuộc khiến cho Giáo Hội âu lo, vì nó chứng minh cho thấy tình hình Irak ngày càng tồi tệ (SD 19-8-2006; APIC 18-8-2006)

LTK







All the contents on this site are copyrighted ©.