2006-08-07 20:09:38

ĐTC KHUYẾN KHÍCH PHONG TRÀO CÔNG GIÁO TIẾN HÀNH PHI CHÂU TƯƠI VUI LÀ MUỐI MEN XÃ HỘI



VATICĂNG: Trong sứ điệp gửi đại hội lần thứ III của phong trào Công Giáo Tiến Hành Phi châu, triệu tập tại Lugazi bên Uganda, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI khuyến khích các thành viên tươi vui làm ánh sáng và muối men cho xã hội Phi châu.

Trong sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Angelo Sodano Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên Công Giáo Tiến Hành Phi châu noi gương can đảm của các thánh tử đạo Uganda cương quyết theo Chúa Giêsu, cho dù có phải hy sinh mạng sống. Đối với các tín hữu, Chúa Giêsu không phải là biểu tượng của một gía trị trừu tượng, mà là một Người sống động và cụ thể, một Người tuyệt đối đặc biệt, mà mỗi tín hữu có thể nói về Người như thánh Phaolo: ”Người đã yêu thương tôi và đã trao ban chính mình vì tôi...”. Thật ra tin có nghĩa là thuộc về Chúa, bị tình yêu của Người chiếm hữu, dấn thân sống với Người và cho Người, và là ánh sáng và muối của trần gian và men của xã hội. Chính nhờ thế mà anh chị em giáo dân có thể góp phần đặc thù của mình vào việc xây dựng nền văn minh tình thương”.

Đức Thánh Cha cũng nhắc đến chương trình ba điểm mà ĐGH Phaolô VI đã đề ra trong chuyến viếng thăm Uganda hồi năm 1969. Tại đền các thánh tử đạo Namungongo Đức Phaolô VI đã mời gọi tín hữu Uganda yêu mến Chúa Giêsu, trung thành với Giáo Hội, sốmg mạnh mẽ can đảm trong hạnh phúc và tươi vui. Thêm vào đó là ba điểm mà Đức Gioan Phaolô II đã đề ra cho tín hữu trong cuộc hành hương đền thánh Đức Bà Loreto ngày mùng 5 tháng 9 năm 2004: ”chiêm niệm, hiệp thông và truyền giáo”. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI khuyến khích mọi thành viên Công Giáo Tiến Hành Phi châu làm chứng bằng cuộc sống tin yêu và chúc tụng Thiên Chúa, vì mọi người đều được mời gọi sống kết hiệp thần bí với Chúa Kitô. Vì vậy phải vun trồng nền ”tu đức hiệp thông”, sống khiêm nhường và biết ơn giữa lòng Giáo Hội, hòa hợp với các chủ chăn và toàn cộng đoàn dân Chúa. Đức Thánh Cha cầu chúc cho phong trào Công Giáo Tiến Hành Phi châu lớn mạnh và lan nhanh trong mọi cộng đoàn Giáo Hội của đại lục này.

Đại hội có đề tài là ”Công Giáo Tiến Hành Phi châu: hãy ra khơi và can đảm nhìn tương lai. Biến cố Kitô giáo đến với Phi châu và thế giới” kéo dài cho tới ngày mùng 9 tháng 8. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Ý ngữ đài Vaticăng hôm mùng 6 tháng 8 vừa qua ĐC Francesco Lambiasi, nguyên Giám Mục giáo phận Anagni Alatri, tuyên úy Liên hiệp công giáo tiến hành Italia cho biết một trong các thách đố mà Giáo Hội tại Phi châu đang phải đối phó đó là cuộc đối thoại với các Giáo Hội Kitô khác và với Hồi giáo. Hiện nay có rất nhiều giáo phái đang bành trướng bên Phi châu. Để cuộc đối thoại được hữu hiệu cần phải có nhiều chân thành, liêm chính và tôn trọng lẫn nhau, cộng thêm chứng tá can đảm cho Tin Mừng của hòa bình và tươi vui (RG 6-8-2006)

LTK







All the contents on this site are copyrighted ©.