2006-08-07 20:05:15

CHIẾN TRANH LÀ GIẢI PHÁP TỒI TỆ NHẤT ĐỐI VỚI MỌI PHÍA



CASTEL GANDOLFO: ĐTC Biển Đức XVI lại kêu gọi hòa bình cho Trung Đông và khẳng định rằng chiến tranh là giải pháp tồi tệ nhất đối với mọi phe liên hệ. Giải pháp duy nhất là con người phải chung sống với nhau.

ĐTC đã khẳng quyết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho các đài truyền hình ARD, ZDF, Deutsche Welle và Radio Vaticăng, sáng mùng 5 tháng 8 vừa qua tại Castel Gandolfo.

Buổi phỏng vấn sẽ được trình chiếu tại Đức vào ngày 13 tháng 8 tới đây. Trả lời câu hỏi về chiến cuộc tại Trung Đông ĐTC nói: ”Tòa Thánh không muốn có quyền bính chính trị nào. Chúng tôi chỉ muốn kêu gọi các Kitô hữu và tất cả những ai, bằng cách này hay cách khác, cảm thấy được Tòa Thánh kêu mời, làm sao để huy động được tất cả mọi lực lượng coi chiến tranh là giải pháp tồi tệ nhất cho mọi người. Chiến tranh không đem lại điều tốt lành nào cho ai hết, kể cả những người xem ra chiến thắng. Tại Âu châu chúng ta biết rõ điều đó theo sau hai thế chiến. Điều mà mọi người cần đến là hòa bình. Có các lực lượng luân lý sẵn sàng giúp hiểu biết rằng giải pháp duy nhất là chúng ta phải chung sống với nhau. Chúng tôi muốn huy động các lực lượng đó: các nhà chính trị phải tìm ra các con đường giúp thực hiện điều đó một cách nhanh chóng chừng nào có thể và nhất là một cách lâu bền”. (SD 5-8-2006)

LTK







All the contents on this site are copyrighted ©.