ĐỨC THÁNH CHA VIẾNG THĂM ĐAN VIỆN ĐẠI THÁNH BÊNAĐÔ
LES COMBES. Chiều ngày 18-7 vừa qua, ĐTC Biển Đức 16 đã đến thăm Đan viện của các
kinh sĩ Đại Thánh Bênađô ở Thụy Sĩ, giáp giới với Italia.
Đây là lần thứ hai
ĐTC xuất du kể từ khi ngài đến nghỉ hè tại thôn Les Combes, thuộc miền Val d'Aosta.
Tại Đan viện ngài đã đọc kinh chiều với các Đan sĩ và tín hữu, rồi gặp gỡ họ tại nhà
ăn. Sau đó, ngài tiến ra quảng trường bên ngoài để chào thăm hàng trăm du khách đang
có mặt tại đây lúc 6 giờ rưỡi chiều, trước sự ngỡ ngàng của họ. Đan viện Đại Thánh
Bênađô do thánh Bênađô de Menthon thành lập hồi thế kỷ thứ 10 trên đường đèo núi cao
2.470 mét từ Thụy Sĩ sang Italia. Đan viện này vốn thời danh về việc nuôi các con
chó được sử dụng vào việc cứu người trên miền núi. Vì thế, ĐTC cũng ghé thăm chuồng
nuôi các con chó nổi tiếng này và ca ngợi hoạt động của những giáo dân chăm sóc và
huấn luyện chúng.
Trước khi ghé thăm Đan viện Đại thánh Bênađô, ĐTC đã đến
thăm Nữ Đan viện Biển Đức Château Verdan và chào 30 nữ tu tại đây. Trong bài nói chuyện
ứng khẩu, ngài đã giải thích lý do tại sao đã chọn tên Biển Đức, nhắc nhớ vị tiền
nhiệm là Đức Giáo Hoàng Biển Đức 15 đã từng kêu gọi các cường quốc thời đó tranh thảm
trạng vô ích là thế chiến thứ I. Ngoài ra, ĐTC chọn tên Biển Đức để kính nhớ vị thánh
bổn mạng thứ I của Âu Châu, với sự đóng góp rất lớn cho đời sống Đan tu ở Tây Phương.
Theo báo Tagesschau, cuộc viếng thăm của ĐTC trên lãnh thổ Thụy Sĩ là điều bất ngờ
đến độ tổng thống nước này, Ông Moritz Leuenberger, chỉ có thể gửi điện đón mừng ngài,
trong đó ông viết: ”Chúc mừng ĐTC đến Thụy Sĩ. Tôi ước mong ngài cảm thấy thoải mái
nơi chúng tôi, cũng như tôi đã cảm thấy khi viếng thăm ngài mới đây.” Khi về đến
Les Combes, ĐTC đã gặp một số ký giả, và chào thăm lối một chục du khách tại đây.
Một ký giả đã hỏi ĐTC: ”Cộng đồng quốc tế phải làm gì trong tình trạng ngày càng bi
thảm ở Trung Đông?”, ngài cho biết là hoàn toàn đồng ý với thông cáo của khối G-8
hôm 17-7 vừa qua, và không muốn thêm điều gì khác, ngoài sự cần thiết phải cầu nguyện
cho hòa bình, trong lúc khó khăn như hiện nay tại Trung Đông.
Trong tuyên
ngôn gồm 5 điểm về cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, khối G-8 đã nhấn mạnh ưu tiên cấp
thiết nhất, đó là kiến tạo những điều kiện để tiến tới một sự ngưng dài hạn bạo lực
tại miền này: đó là trả tự do an toàn cho các binh sĩ Israel bị bắt cóc tại Gaza và
LIban, chấm dứt các cuộc pháo kích vào lãnh thổ Israel, ngưng các cuộc hành quân của
Israel, triệt thoái mau lẹ quân đội Israel ra khỏi miền Gaza, sau cùng là trả tự do
cho các bộ trưởng và đại biểu quốc hội Palestine đang bị Israel giam giữ. (Tổng hợp
18-7-2006)