2006-07-13 19:16:37

ĐỨC THÁNH CHA CHỌN ĐỀ TÀI NGÀY THẾ GIỚI HÒA BÌNH THỨ 40


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 đã chọn đề tài cho Ngày Hòa Bình Thế giới lần thứ 40, 1-1-2007, là ”Nhân vị: trung tâm của hòa bình”.

Đề tài này phản ánh xác tín của ĐTC, theo đó phẩm giá con người chính là một điều kiện thiết yếu để có hòa bình cho gia đình nhân loại. Thực vậy nhân phẩm là dấu ấn được Thiên Chúa ghi trên con người, được dựng nên theo hình ảnh giống Thiên Chúa, là dấu hiệu chứng tỏ vận mệnh chung của nhân loại, là nền tảng tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Chỉ khi nào ý thức về phẩm giá siêu việt của mỗi người, gia đình nhân loại mới tiến bước trên con đường đưa tới hòa bình và hiệp thông với Thiên Chúa. Thực vậy, trong Thông Điệp ”Thiên Chúa là Tình Thương”, ĐTC đã khẳng định rằng ”Lòng yêu mến tha nhân chính là con đường để gặp gỡ Thiên Chúa” (16).

Theo Thông cáo giải thích đề tài do Phòng Báo Chí Tòa Thánh công bố, ngày nay, phẩm giá con người đang bị đe dọa vì những ý thức hệ sai lầm, với sức thuyết phục và phương tiện hữu hiệu hơn trước đây; phẩm giá con người cũng bị tấn kích vì sự lạm dụng khoa học và kỹ thuật, với những lối sống không thích hợp. Thực vậy, các ý thức hệ do thuyết duy hư vô hoặc duy định mệnh mang mầu sắc duy vật hoặc tôn giáo, đang chủ trương phủ nhận hoặc áp đặt những chân lý giả tạo về thực tại, về con người hoặc về Thiên Chúa. Nhiều khi khoa học và kỹ thuật, thay vì phục vụ công ích của nhân loại, thì lại trở thành dụng cụ phục vụ cho một quan niệm ích kỷ về sự tiến bộ và về cuộc sống thoải mái”

”Giáo Hội có sứ mạng loan báo Tin Mừng sự sống, vị trí trung tâm của con người trong vũ trụ, và tình yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại. Vì thế, đứng trước những thách đố thời nay, Giáo Hội đáp lại bằng một nền nhân loại học Kitô giáo dựa trên 3 cột trụ là phẩm giá, xã hội tính và hoạt động của con người trong một thế giới cần được hướng dẫn theo trật tự Thiên Chúa đã thiết định trong vũ trụ (Toát yếu đạo lý xã hội, 37), và trong viễn tượng một thuyết nhân bản toàn diện và liên đới, hướng đến sự phát triển toàn bộ của tất cả mọi người. (SD 13-7-2006)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.