2006-07-11 19:10:43

CHA LOMBARDI ĐƯỢC ĐTC CHỌN LÀM GIÁM ĐỐC PHÒNG BÁO CHÍ TÒA THÁNH


VATICAN. Hôm 11-7-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã cử cha Frederico Lombardi S.J, Tổng Giám đốc Đài Vatican, kiêm nhiệm chức vụ Giám Đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, thay thế Bác Sĩ Joaquin Navarro Valls, được ĐTC nhận đơn từ chức.

ĐTC cám ơn bác sĩ Navarro Valls vì sự phục vụ lâu dài và quảng đại trong 22 năm qua. Thông cáo của Tòa Thánh cho biết cùng với nhiệm vụ mới, Cha Lombardi tiếp tục giữ chức vụ Tổng giám đốc đài Vatican kiêm Tổng giám đốc Trung tâm truyền hình Vatican.

Cha Lombardi, năm nay 64 tuổi (29.8.1942), tốt nghiệp toán học tại Torino, học thần học tại Đức, và đã từng làm Bề trên giám tỉnh dòng Tên Italia từ 1984 đến 1990, rồi làm Giám đốc các chương trình của Đài Vatican trong 14 năm trời, từ 1991 đến tháng 11 năm 2005. Từ 7 tháng nay, Cha Lombardi là Tổng giám đốc của Đài Vatican.
Bác sĩ Joaquin Navarro Valls, người Tây Ban Nha, năm nay 70 tuổi, đậu bác sĩ y khoa, giải phẫu năm 1961 và cũng chuyên về phân tâm học. 7 năm sau (1968), Ông đậu tiến sĩ báo chí và sau đó đậu thêm tiến sĩ về khoa truyền thông vào năm 1980.

Tháng 11 năm 1984, trong lúc là phái viên thường trực của báo ABC của Tây Ban Nha ở Roma kiêm Chủ tịch Hiệp hội ký giả nước ngoài ở Italia, ông được ĐTC Gioan Phaolô 2 bổ nhiệm làm Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh. Trong nhiệm vụ này, ông cũng là Phát ngôn viên chính thức của Tòa Thánh. Gần đây, ông đã xin ĐTC Biển Đức cho từ chức vì lý do tuổi tác, và hôm 11-7-2006, ngài chính thức chấp nhận việc từ chức của ông và bổ nhiệm Cha Lombardi thay thế. (SD 11-7-2006)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.