2006-06-22 18:37:04

ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI TRỢ GIÚP CÁC TÍN HỮU TẠI THÁNH ĐỊA


VATICAN. Sáng 22-6-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến các GM và LM, cũng như nhiều thành viên tổ chức trợ giúp các Giáo Hội Công Giáo Đông phương, gọi tắt là Roaco, nhóm họp tại Roma từ ngày 19 đến 23-6-2006, dưới quyền chủ tọa của ĐHY Thượng Phụ Ignace Moussa Daouad, Tổng trưởng Bộ các Giáo Hội Công Giáo Đông phương.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, ĐTC kêu gọi cộng đoàn Giáo Hội, đặc biệt là tổ chức Roaco, tiếp tục trợ giúp các tín hữu tại Thánh Địa và vùng Trung Đông đang sống trong tình trạng rất khó khăn. Ngài nói: ”Tất cả các tín hữu Kitô đều mong muốn có thể luôn được thấy một cộng đồng Kitô sinh động tại lãnh thổ nơi Chúa Cứu Thế chúng ta sinh ra. Những khó khăn trầm trọng mà cộng đoàn này đang phải trải qua, do bầu khí bất an nặng nề, thiếu công ăn việc làm và vô số những hạn chế, làm gia tăng nạn nghèo đói, tất cả những điều đó phải làm cho tất cả chúng ta đau lòng. Đây là một tình trạng càng làm cho tương lai giáo dục, nghề nghiệp và gia đình của các thế hệ trẻ trở nên bấp bênh, khiến họ bị cám dỗ mạnh mẽ rời bỏ quê hương yêu dấu. Những điều đó cũng đang xảy ra tại các vùng khác ở Trung Đông, như Irak và Iran, họ đágn được chúng ta quảng đại quan tâm”..

ĐTC mời gọi các tín hữu tiếp tục tin tưởng, cầu nguyện và tín thác nơi Thiên Chúa, là Đấng không bao giờ bỏ rơi con cái Ngài trong thử thách. Tiếp đến, cần tích cực quan tâm tìm những con đường luôn mới mẻ để đáp ứng nhu cầu của dân chúng tại các miền nói trên”.

Cùng thuộc tổ chức Roaco có nhiều cơ quan từ thiện Công Giáo quốc tế, chuyên tài trợ các dự án giáo dục, kiến thiết nơi thờ phượng, cung cấp học bổng và các dự lán xã hội y tế. Trong khóa họp hiện nay, tổ chức Roaco đặc biệt cứu xét chương trình tài trợ cho Đại học Công Giáo Bethlehem và một số trường Công Giáo ở miền Galilea. (SD 22-6-2006)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.