2006-06-02 18:00:23

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN HỘI ĐỒNG THƯỢNG HỘI ĐỒNG GM THẾ GIỚI KỲ 11


VATICAN. Sáng 1-6-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến các HY và GM thành viên Hội đồng thường kỳ 11 của Văn Phòng Tổng thư ký THĐGM Thế giới. Ngài khích lệ các vị Chủ Chăn tận tụy nuôi dưỡng đoàn Chiên Chúa bằng Thánh Thể và chân lý Lời Chúa.

Hội đồng gồm 15 HY và GM, trong đó có 3 vị do ĐTC bổ nhiệm, và 12 vị do các nghị phụ bầu lên. Các vị nhóm họp tại Roma trong những ngày này, dưới quyền chủ tọa của Đức TGM Tổng thư ký Nicola Eterovic, với nhiệm vụ thu thập các ý kiến, kiểm điểm các đề nghị của Thượng HĐGM thế giới kỳ thứ 11, nhóm tại Roma từ ngày mùng 2 đến 23-10 năm 2005 về đề tài: ”Thánh Thể là nguồn mạch và là tột đỉnh đời sống và sứ mạng của Giáo Hội”. Các hoạt động của Hội đồng nhắm giúp ĐTC soạn Tông Huấn hậu Thượng HĐGM để gửi đến toàn thể dân Chúa.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, ĐTC nhấn mạnh tới tầm quan trọng của đức bác ái trong hoạt động của các vị Chủ Chăn Giáo Hội, được biểu lộ qua sự nuôi dưỡng đoàn Chiên Chúa. ĐTC nói: ”Đây là một sứ vụ tình thương cảnh giác, đòi hỏi sự tận tụy tất cả mọi sức lực, và nếu cần, phải hy sinh cả mạng sống mình. Và nhất là Thánh Thể chính là nguồn mạch và là bí quyết sự dấn thân liên lỷ của sứ mạng chúng ta. Thực vậy, trong đời sống của mình giữa lòng Giáo Hội, GM tượng trưng hình ảnh Chúa Kitô, Đấng nuôi sống chúng ta bằng Thịt và Máu Ngài. Từ Thánh Thể, vị Mục Tử kín múc sức mạnh để thi hành đức bác ái mục tử đặc biệt ấy, qua sự ban phát cho dân Chúa lương thực chân lý”.

ĐTC ghi nhận rằng trong thời đại chúng ta ngày càng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của hiện tượng hoàn cầu hóa ngày càng gia tăng, càng ngày càng phải gửi đến tất cả mọi người một cách hăng say và rõ ràng chân lý về Chúa Kitô và Tin Mừng cứu độ của Chúa... Bao nhiêu người đang đói khát và không thể để cho họ kiệt lực trong việc tìm kiếm lương thực (cf Lam 4,4). (SD 1-6-2006)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.