2006-05-22 18:22:27

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN 1.500 BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN NAM NỮ


VATICAN. Sáng 22-5-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến 1.500 Bề trên Tổng quyền nam nữ các dòng thuộc quyền Tòa Thánh. Ngài kêu gọi các tu sĩ trong toàn Giáo Hội hãy quyết liệt thuộc trọn về Chúa Kitô với tất cả mọi hệ luận của chọn lựa này.

Trong số các vị hiện diện cũng có 2 Bề trên người Việt là Chị Joseph Marie Lê Thị Viện, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Chúa Quan Phòng Portieux, và Chị Marie Paula Tăng Ngọc Điệp, Bề trên Tổng Quyền Dòng Đức Bà, nữ Kinh Sĩ thánh Augustino. Ngoài ra còn có ĐHY Tổng trưởng Franc Rodé và các chức sắc của Bộ tu sĩ.

Trong huấn từ, ĐTC ghi nhận rằng: ”Đời thánh hiến trong những năm gần đây có tinh thần Phúc Âm, tinh thần Giáo Hội và tông đồ nhiều hơn; nhưng chúng ta không thể không biết rằng có một số chọn lựa cụ thể của tu sĩ không trình bày cho thế giới chân dung đích thực và sinh động của Chúa Kitô. Thực vậy, nền văn hóa tục hóa đã thấm nhập vào tâm trí của nhiều tu sĩ.. Hậu quả là, bên cạnh những đà tiến quảng đại, có khả năng làm chứng tá và tận hiến, đời thánh hiến ngày nay đang bị nguy cơ trở thành cuộc sống tầm thường, trưởng giả hóa và bị não trạng duy tiêu thụ”.

Đứng trước tình trạng trên đây, ĐTC kêu gọi các tu sĩ quyết liệt chọn lựa giải pháp khác, đó là ”chấp nhận Thiên Chúa hằng sống qua việc phục vụ vâng phục đức tin. Điều kiện tiên quyết để theo Chúa Kitô là từ bỏ, xa rời tất cả những gì không phải là Chúa. Chúa muốn những người nam nữ tự do, không bị ràng buộc, có khả năng từ bỏ tất cả để theo Chúa và tìm thấy nơi Chúa tất cả mọi sự của mình. Cần có những chọn lựa can đảm, trên bình cá nhân và cộng đoàn, mang lại một kỷ luật mới cho đời sống của những người thánh hiến và giúp đhọ tái khám phá chiều kích toàn diện của việc theo Chúa Kitô”.

Tiếp tục bài huấn dụ, ĐTC đã quảng diễn sâu rộng về ý nghĩa việc thuộc trọn về Chúa. Ngài nói: ”Thuộc về Chúa, đó chính là sứ mạng của những người nam nữ đã chọn theo Chúa Kitô khiết tịnh, thanh bần và vâng phục, để thế giới tin và được cứu độ.. Thuộc về Chúa Kitô có nghĩa chọn một số sống khiết tịnh. Đức đồng trinh thánh hiến không thể đi theo khuôn khổ lý luận củ thế gian này... Sống khiết tịnh có nghĩa là từ bỏ nhu cầu xuất hiện, chọn một lối sống điều độ và khiêm tốn. Các tu sĩ nam nữ được mời gọi biểu lộ điều đó qua y phục, một y phục đơn sơ là dấu chỉ đức thanh bần được sống trong niềm kết hiệp với Đấng vốn giàu sang, nhưng đã trở nên nghèo, để làm cho chúng ta được giàu sang nhờ sự thanh bần của Ngài” (cf 2 Cor 8,9).

ĐTC nhắc đến gánh nặng của các Bề trên ở mọi cấp độ trong viẹc chu toàn trách vụ của mình. Ngài nói: ”Cái ách của Bề trên như thế sẽ trở nên nhẹ nhàng theo mức độ những người thánh hiến biết tái khám phá giá trị của sự tuân phục đã tuyên khấn. Đức vâng phục này có mẫu gương là sự vâng phục của Abraham, tổ phụ của chúng ta trong đức tin và nhất là sự vâng phục của Chúa Kitô. Cần phải trốn chạy chủ trương duy ý chí và duy tự phát, để đón nhận lý lẽ của Thập Giá”.

Buổi tiếp kiến và những lời huấn dụ của ĐTC dành cho các Bề trên tổng quyền các dòng tu nam nữ trên đây được coi là một lời cảnh giác nghiêm trọng đứng trước tình trạng con số tu sĩ nam nữ trong Giáo Hội liên tục giảm sút trong vài thập niên gần đây.

Trong Giáo Hội, không kể hàng ngàn các dòng thuộc quyền các GM giáo phận, còn có hơn 200 dòng nam và khoảng 2 ngàn dòng nữ thuộc quyền Tòa Thánh.

Theo niên giám của Tòa Thánh mới công bố, số tu huynh của Giáo Hội giảm sút 27% trong vòng 26 năm qua, từ trên 78 ngàn xuống còn 55 ngàn. Trong khi đó, số nữ tu giảm sút hơn 22%, từ 990 ngàn chị xuống còn gần 770 ngàn chị. (SD 22-5-2006)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.