VATICAN. LM Marcial Maciel Degollado, sáng lập dòng Đạo Binh Chúa Kitô, bị phạt từ
nay phải sống ẩn dật, cầu nguyện và thống hối từ bỏ mọi sứ vụ công khai.
Cha
Maciel người Mêhicô, năm nay 86 tuổi và đã sáng lập dòng Đạo Binh Chúa Kitô năm 1941
khi mới là một chủng sinh 21 tuổi. Dòng này hiện có 1917 tu sĩ, trong đó có 642 LM,
hoạt động tại 125 nhà tại nhiều nước. Ngoài ra còn có một hiệp hội giáo dân tên là
Regnum Christi, Nước Chúa Kitô.
Trong thông cáo công bố hôm 19-5-2006, Phát
ngôn viên Tòa Thánh, Ông Navarro Valls, cho biết từ năm 1998, Bộ giáo lý đức tin đã
nhận được những lời tố cáo chống lại Cha Marcial Maciel Degollado, sáng lập dòng Đạo
Binh Chúa Kitô, về những tội dành riêng quyền cứu xét cho bộ này, tức là tội lạm dụng
tính dục trẻ vị thành niên. Năm 2002, Cha Maciel đã công bố một tuyên ngôn phủ nhận
những lời cáo buộc ấy và bày tỏ bất mãn vì sự xúc phạm mà một số cựu Đạo Binh Chúa
Kitô gây ra cho cha. Năm 2005, vì lý do tuổi tác, cha đã xin từ chức Bề trên tổng
quyền của dòng Đạo Binh Chúa Kitô.
Tất cả những yếu tố có đã được Bộ giáo
lý Đức tin cứu xét kỹ lưỡng, và theo qui luật trong Tự Sắc về việc bảo vệ tính chất
thánh thiêng của các bí tích (Sacramentorum sanctitatis tutela) do ĐTC Gioan Phaolô
2 công bố ngày 30-4-2001, vị Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin bấy giờ là ĐHY Joseph
Ratzinger đã cho phép mở cuộc điều tra về những lời tố cáo. Trong thời kỳ đó, Đức
Gioan Phaolô 2 qua đời và ĐHY Ratzinger được bầu làm Giáo Hoàng.
Sau khi đệ
trình kết quả cuộc điều tra kỹ lưỡng, Bộ giáo lý đức tin dưới quyền điều khiển của
vị Tổng trưởng mới là ĐHY William Levada, đã quyết định không mở án theo giáo luật,
xét vì tuổi già sức yếu của Cha Maciel, và mời gọi cha hãy sống đời ẩn dật, cầu nguyện
thống hối, từ bỏ mọi sứ vụ công cộng. ĐTC Biển Đức 16 đã phê chuẩn các quyết định
trên đây.
Không kể đến con người của vị sáng lập, với lòng biết ơn, Tòa Thánh
nhìn nhận công tác tông đồ đầy huân công của các Đạo Binh Chúa Kitô và của Hiệp hội
nước Chúa Kitô” (SD 19-5-2006)