2006-05-15 18:20:22

ĐTC KÊU GỌI CÁC TÍN HỮU GIA TĂNG TÌNH HIỆP THÔNG VỚI CHÚA


VATICAN. Trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương thiên đàng, trưa chúa nhật 14-5-2006, ĐTC mời gọi các tín hữu gia tăng sống hiệp thông với Chúa như nguồn mạch sự phong phú thiêng liêng.

Trong bài huấn dụ ngắn, trước sự hiện diện của hàng chục ngàn tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô, ĐTC đã giải thích Lời Chúa dạy trong bài Phúc Âm chúa nhật: ”Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, sẽ sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì” (Gv 155). Ngài nói: ”Bí quyết sự phong phú thiêng liêng là sự kết hiệp với Thiên Chúa, sự hiệp nhất này được thể hiện nhất là qua bí tích Thánh Thể, và được gọi rất đúng là ”sự hiệp lễ”.

ĐTC nhắc đến kỷ niệm ngày 13-5-1917, Đức Mẹ bắt đầu hiện ra với 3 trẻ mục đồng Phanxicô, Giacinta và Lucia, và ngài khẳng định rằng: ”Sứ điệp Đức Mẹ ủy thác cho 3 trẻ, tiếp nối sứ điệp ở Lộ Đức, là một lời mạnh mẽ kêu gọi cầu nguyện và hoán cải; sứ điệp ấy thực sự có tính chất tiên tri, xét vì thế kỷ 20 đã phải chịu những tàn phá kinh khủng chưa từng có, do chiến tranh và các chế độ độc tài gây nên, cũng như do các cuộc bách hại rộng lớn chống lại Giáo Hội”.

Sau cùng, ĐTC nói rằng: ”Cách đây 25 năm, ngày 13-5-1981, Vị Tôi Tớ Chúa, ĐGH quí yêu Gioan Phaolô 2 của chúng ta, đã cảm thấy được thoát chết một cách lạ lùng nhờ sự can thiệp hiền mẫu của Đức Mẹ, như chính Người đã nói, và toàn thể triều đại Giáo Hoàng của Người ghi đậm dấu vết của những gì Đức Mẹ đã báo trước tại Fatima.”
ĐTC kết luận rằng: ”Tuy có nhiều lo âu và đau khổ, và vẫn còn những lý do để lo sợ về tương lai nhân loại, nhưng chúng ta được an ủi nhờ lời Đức Mẹ hứa với các mục đồng Fatima: ”Sau cùng, Khiết Tâm của Mẹ sẽ chiến thắng”.

Cũng nên nói thêm rằng tối thứ bẩy, 13-5 vừa qua, lối 20 ngàn tín hữu đã tham dự cuộc rước tượng Đức Mẹ Fatima từ Đồn Thiên Thần đến Đền Thờ Thánh Phêrô, nhân lễ Đức Mẹ Fatima hiện ra và kỷ niệm 25 năm Đức Cố Giáo Hoàng bị mưu sát. Tiếp đến là thánh lễ do ĐHY Camillo Ruini, Giám quản Roma cử hành tại Đền thờ Thánh Phêrô. (SD 15-5-2006)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.