2006-05-11 17:45:25

ĐTC TIẾP KIẾN CÁC GM MIỀN QUEBEC, CANADA


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi các GM Canada canh tân ý thức về Thánh Thể và ngài mời gọi các giáo hữu tại nước này siêng năng tham dự thánh lễ chúa nhật.

Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 11-5-2006 dành cho các GM miền Quebec, vừa kết thúc cuộc hành hương viếng mộ hai thánh Tông Đồ và thăm Tòa Thánh.

ĐTC ghi nhận rằng trong những năm gần đây, số tín hữu tham dự thánh lễ chúa nhật tại Canada suy giảm rất nhiều. Ngài khẳng định rằng ”Các tín hữu cần phải xác tín về tính chất sinh tử của việc tham dự thánh lễ chúa nhật đều đặn, để đức tin của họ được tăng trưởng và được biểu lộ trong cuộc sống. Thực vậy, Thánh Thể, nguồn mạch và là tột đỉnh đời sống Kitô, liên kết chúng ta và làm cho chúng ta được trở nên đồng hình dạng với Con Thiên Chúa”.

ĐTC ghi nhận sự giảm sút các LM tại Canada khiến cho việc cử hành thánh lễ chúa nhật tại một số nơi không thể thực hiện được. Nhưng ngài cảnh giác chống lại xu hướng làm lu mờ vai trò của vị linh mục và nói rằng: ”Tầm quan trọng của giáo dân không bao giờ được làm lu mờ sứ vụ không thể thay thế được của LM đối với đời sống Giáo Hội. Vì thế, thừa tác vụ LM không thể được ủy thác cho những ngừơi khác, nếu không sẽ gây hại cho chính bản tính chân thực của Giáo Hội”.

Sau cùng, ám chỉ tới sự kiện tại Canada có những tu sĩ nam nữ không tuân hành giáo huấn của Giáo Hội, ĐTC kêu gọi các tu sĩ hãy tăng cường sự hiệp thông và cảm thức Giáo Hội. Ngài khích lệ các GM giúp các tu sĩ sống ơn gọi đặc thù của họ trong niềm trung thành đích thực với Giáo Hội và với Huấn Quyền của Hội Thánh” (SD 11-5-2006)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.