VATICAN. Sáng 24-4-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến 19 GM thuộc 18 giáo phận ở Ghana
bên Phi châu. Ngài khuyến khích các vị tăng cường việc huấn giáo cho các tín hữu.
Các GM Ghana vừa kết thúc tuần lễ về Roma hành hương viếng mộ hai Thánh Tông Đồ và
thăm Tòa Thánh. Trong bài huấn dụ, ĐTC nhấn mạnh rằng trong tư cách là ngọn đèn pha
hy vọng cho dân chúng, Giáo Hội có một nhu cầu cấp thiết là tăng cường nỗ lực cung
cấp cho các tín hữu Công Giáo các chương trình huấn luyện toàn bộ, giúp họ đào sâu
đức tin, và nhờ đó có thể tìm được chỗ đứng thích hợp của họ trong Giáo Hội và trong
xã hội tại Ghana. Đất nước này, ĐTC ghi nhận rằng, mặc dù có nhiều cố gắng cải tiến,
nhưng tình trạng nghèo đói cùng cực lan rộng khiến cho nền luân lý suy đồi, dẫn tới
nạn tội phạm, tham ô hối lộ, tấn kích tính chất thánh thiêng của sự sống con người,
hoặc trở về những những thói tục mê tín trong quá khứ”.
Trong chương trình
huấn luyện giáo dân, ĐTC đặc biệt đề cao vai trò của các giáo lý viên và kêu gọi các
LM tiếp tục làm tất cả những gì có thể để nâng đỡ các giáo lý viên về tinh thần, cũng
như vật chất, tu đức và đạo lý. Đề cập tới đời sống hôn nhân và gia đình tại Ghana,
ĐTC chia sẻ mối quan tâm của các GM nước này, và khẳng định rằng: ”Kitô giáo luôn
cố gắng tôn trọng các truyền thống đáng kính của các nền văn hóa và các dân tộc, nhưng
đồng thời cũng tìm cách thanh tẩy các tập tục trái ngược với Tin Mừng. Vì thế, điều
thiết yếu là toàn thể cộng đoàn Công Giáo tiếp tục đề cao tầm quan trọng của hôn nhân
một vợ một chồng và bất khả phân ly. Đối với các tín hữu Kitô, các hình thức hôn nhân
truyền thống không bao giờ có thể thay thế cho bí tích hôn phối”.
Sau cùng,
ĐTC nhắc đến tinh thần xả thân cần phải có nơi những người lãnh nhận Thánh Chức, noi
gương Đấng là Thủ lãnh của Giáo Hội. Ngài nói: ”Chức linh mục không bao giờ được coi
như một phương thế để tiến thân trong xã hội hoặc để cải tiến mức sống của một người.
Nếu có quan niệm sai lầm như thế, thì sự hiến thân của LM và sự ngoan ngoãn đối với
kế hoạch của Thiên Chúa sẽ nhường chỗ cho những ước muốn của bản thân, và làm cho
LM trở thành một người vô hiệu năng và thiếu sót”.
Trong bối cảnh trên đây,
ĐTC khuyến khích các GM Ghana tiếp tục làm sao để các ứng sinh tiến lên chức LM được
chọn lựa thích hợp và bảo đảm cho các ứng sinh ấy một sự huấn luyện thích hợp với
sứ vụ linh mục. (SD 24-4-2006)