2006-04-21 18:10:45

ĐỨC THÁNH CHA TRỞ VỀ VATICAN


VATICAN. Chiều ngày 21-4-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã trở về Vatican sau hơn 3 ngày nghỉ ngơi tại Castel Gandolfo.
Trước khi trở về, ban sáng ngài đã lần lượt tiếp kiến riêng 6 GM thuộc HĐGM nước Ghana bên Phi Châu, nhân dịp các vị về Roma hành hương viếng mộ hai thánh Tông Đồ và thăm Tòa Thánh.

Sau khi trở về Vatican, ĐTC đã đến tham dự buổi hòa nhạc do chính quyền thành phố Roma tổ chức để mừng ngài nhân dịp kỷ niệm 1 năm Giáo Hoàng, đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 2759 năm thành lập thành phố Roma. Hiện diện tại đại thính đường còn có tổng thống Italia, Ông Carlo Azeglio Ciampo, và đông đảo các giới chức chính quyền và tôn giáo.

Ban nhạc và ca đoàn thuộc Học viện âm nhạc Santa Cecilia, do nhạc sư Vladimir Jurowski điều khiển, cùng với danh ca giọng kim Edita Gruberova, đã trình diễn nhiều bài trong số các tác phẩm của nhạc sư Wolfgang Amadeus Mozart. Cuộc trình diễn được truyền đi trên hệ thống Mondovision của Đài truyền hình Rai, Italia.

Ngỏ lời vào cuối buổi hòa nhạc, sau khi nhiệt liệt cám ơn chính quyền thành Roma, ĐTC đặc biệt đề cao vai trò của thành phố Roma và nhận định rằng: ”Nhờ sự gặp gỡ giữa các truyền thống của mình và Kitô giáo, thành Roma, qua dòng lịch sử đã thi hành một sứ vụ đặc biệt, và ngày nay vẫn tiếp tục là một lời mời gọi quan trọng đối với bao nhiêu du khách viếng thăm, họ được gia sản nghệ thuật rất phong phú của thành Roma thu hút, và phần lớn các gia sản này gắn liền với lịch sử Kitô của thành này”.

Nhắc đến kỷ niệm 1 năm Giáo Hoàng vừa qua, ĐTC cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt dân chúng tại Roma đã dành cho ngài, đặc biệt là sự hiện diện của đông đảo các tín hữu tại buổi đọc kinh truyền tin trưa mỗi ngày Chúa Nhật. (SD 21-4-2006)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.