2006-04-19 17:59:35

ĐỨC THÁNH CHA LÊN ÁN VỤ KHỦNG BỐ CHỐNG ISRAEL


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 mạnh mẽ lên án vụ khủng bố chống Israel hôm 17-4-2006 vừa qua tại Tel Aviv, làm cho 9 người chết và hơn 60 người bị thương.

Ngỏ lời với 70 ngàn tín hữu hành hương vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng 19-4-2006 tại Quảng trường Thánh Phêrô, ĐTC nói: ”Tôi rất đau buồn khi hay tin về vụ khủng bố kinh khủng xảy ra hôm thứ hai (16-4) vừa qua tại Tel Aviv, Israel, và tôi cảm thấy nghĩa vụ phải bày tỏ sự lên án mạnh mẽ nhất đối với hành vi khủng bố như thế. Không phải với những hành vi đáng lên án như thế mà người ta có thể bảo vệ những quyền hợp pháp của một dân tộc. Xin Chúa, là vị Vua Hòa Bình, gần gũi người Israel cũng như Palestine, để họ đừng để mình bị rơi vào con đường lầm lạc bi thảm, nhưng phục hồi những bước tiến đưa họ đến chỗ sống trong bình yên và an ninh, cạnh nhau, như những người con của cùng một Cha trên trời”.

Vụ khủng bố tự sát bằng bom do một thiếu niên 16 người Palestine thực hiện đã bị dư luận thế giới mạnh mẽ lên án. Nhà cầm quyền Palestine không lên án hành động này, nhưng coi đó là một phản ứng tự vệ hợp pháp chống lại sự chiếm đóng và đàn áp của Israel đới với người Palestine. (SD 19-4-2006)

G. Trần Đức Anh OP









All the contents on this site are copyrighted ©.