2006-04-08 17:55:37

ĐTC TIẾP KIẾN CÁC THÀNH VIÊN NHÀ XUẤT BẢN ZNAK BA LAN


VATICAN. Sáng 8-4-2006, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến 75 thành viên thuộc nhà xuất bản Znak, Dấu Chỉ, ở Ba Lan, và nhiệt liệt cám ơn họ vì đã ấn hành bản dịch chính xác ra tiếng Ba Lan các tác phẩm của ngài.

ĐTC cũng nhắc đến mối liên hệ đặc biệt và sự tín nhiệm mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 đã dành cho nhà xuất bản Znak, đồng thời ngài đề cao sự đóng góp của Nhà Xuất Bản này vào sự hình thành ”khuôn mặt tinh thần” của giáo phận Cracovia, Ba Lan, và Giáo Hội. Ngài khích lệ họ tiếp tục trung thành với Chúa Kitô và Giáo Hội.

Trước đó, trong lời chào mừng ĐTC, Ông Henryk Wozniakowski, Giám đốc Nhà Xuất Bản Znak, nhắc đến sự kiện cuộc tiếp kiến mà ĐTC dành các thành viên cơ sở này diễn ra trước cuộc viếng thăm của ngài vào cuối tháng 5 tới đây tại Ba Lan. Ông nói:

”Ba Lan rất mong đợi cuộc viếng thăm của ĐTC. Mặc dù đã được giải thoát khỏi ách cộng sản và nhiều tiến bộ hiển nhiên trong lãnh vực chính trị và kinh tế, xã hội Ba Lan chúng con đang sống trong một thời kỳ khó khăn. Những lập trường dị biệt bị các thế lực chính trị khai thác đang gây nguy hiểm cho sự hiệp nhất sâu xa của đất nước. Trong Giáo Hội, những người coi mình như đang ở trong một pháo đài bị vây hãm, không biết và cũng không muốn đối thoại với những người muốn đi gặp thế giới như trong thực tại, để mang sứ điệp Kitô cho họ. Dân chúng Ba Lan rất cảm thấy vắng bóng một uy tín tinh thần sau khi Đức Gioan Phaolô 2 qua đời. Chính trong bối cảnh đó, chúng con đang chờ đợi sự hiện diện và sứ điệp của ĐTC, sứ điệp tình thương đã được loan báo qua Thông điệp Deus Caritas est, Thiên Chúa là Tình Thương” (SD 8-4-2006)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.